Khai trương Lãnh sự quán danh dự và ra mắt Lãnh sự danh dự Rumani

Vừa qua ngày 26.6.2018 tại TP HCM, Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam long trọng tổ chức Lễ ra mắt Lãnh sự danh dự Rumani tại TP.HCM là bà Trần Thị Thanh Nhàn (còn được biết đến với nghệ danh Lý Nhã Kỳ).

Ông Valeriu Arteni - Đại sứ Rumani khẳng định vai trò của tân Lãnh sự danh dự Rumani tại TP.HCM

Việc Rumani bổ nhiệm tân Lãnh sự danh dự tại TP.HCM và khai trương trụ sở Lãnh sự quán mới diễn ra trong bối cảnh thành phố Bucharest và TP.HCM cũng đang tiến hành đàm phán về một thỏa thuận kết nghĩa giữa hai thành phố, thể hiện một bước tiến quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Buổi lễ khai được tổ chức long trọng và ấm cúng với sự chứng kiến của ông Valeriu Arteni, Đại sứ Rumani tại Việt Nam; ông Lê Quang Long, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM; ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; cùng các Đại sứ, Tổng lãnh sự, Lãnh sự danh dự và các thành viên của Lãnh sự đoàn tại TP.HCM và đại diện các nước như: Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga, Tổng lãnh sự quán Đức, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, Thương vụ Ý, Bộ phận Xúc tiến thương mại Ý, Lãnh sự quán Ý, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, Singapore Business Group, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam.

Qua đó, Đại sứ Rumani cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như Ủy ban nhân dân TP.HCM đã hỗ trợ Đại sứ quán Rumani và Lãnh sự quán danh dự của Rumani tại TP.HCM trong các công việc của mình. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng:“Tân Lãnh sự danh dự của Rumani, bà Trần Thị Thanh Nhàn, sẽ nhận được những sự hỗ trợ cần thiết để hoàn thành sứ mệnh tăng cường và thắt chặt các mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Rumani và Việt Nam, cũng như giữa Rumani và TP.HCM”.

Ông Lê Quang Long, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cũng khẳng định rằng: “Sở Ngoại vụ TP.HCM sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại của Lãnh sự quán, góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia cũng như giữa TP.HCM với Rumani”.

Ông Lê Quang Long, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM

Bà Trần Thị Thanh Nhàn, tân Lãnh sự danh dự Rumani, bày tỏ sự xúc động: “Đây là một vinh dự lớn lao đối với cá nhân tôi, đồng thời là một trọng trách mà tôi sẽ dồn hết tâm huyết và nỗ lực để thực hiện tốt nhất, nhằm gắn kết chặt chẽ hơn nữa đất nước và con người Rumani và Việt Nam”.

Với bề dày lịch sử gần 70 năm quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Rumani và Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đã có nhiều thỏa thuận và chương trình hợp tác mới trên các lĩnh vực tư pháp, giáo dục, khoa học, công nghệ, phát thanh và truyền hình. Hiện nay Việt Nam là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Rumani tại ASEAN và Rumani là đối tác hữu nghị truyền thống của Việt Nam tại khu vực Trung - Đông Âu. Trao đổi thương mại hai nước đã tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Tân Lãnh sự danh dự Rumani chụp hình với Đại sứ Rumani và các quan khách

Trụ sở cơ quan Lãnh sự danh Dự Rumani được đặt tại địa chỉ 214 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP.HCM. Đây sẽ là địa chỉ để người dân, doanh nghiệp Rumani và Việt Nam liên hệ khi có nhu cầu đi lại, tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh, du lịch, du học…

Nhị Linh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/khai-truong-lanh-su-quan-danh-du-va-ra-mat-lanh-su-danh-du-rumani-977986.html