Khai trương gian trưng bày máy nghe nhạc, đồng hồ cổ tại Cần Thơ

Nhằm giao lưu, trao đổi, thỏa thích đam mê sưu tầm đồ cổ nên ông Dương Văn Đường đã cho mở gian trưng bày máy nghe nhạc băng cối, đĩa đá và đồng hồ cổ.

Sáng nay 4/12, tại khuôn viên quán cà phê 71 đường Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, ông Dương Văn Đường (một nhà sưu tầm đồ cổ trên 30 năm) đã mở điểm giao lưu máy nghe nhạc và đồng hồ cổ. Tại điểm trưng bày có vài chục chiếc máy hát băng cối thập niên 50 – 70 của thế kỉ trước và 100 chiếc đồng hồ vài chục đến trên 200 năm tuổi. Ngoài ra còn có loa thùng, Amli đèn, máy hát địa đá, tivi, điện thoại…

Ông Dương Văn Đường bên chiếc máy hát băng cối hiệu FERROGRAPH (Anh), chiếc máy từng được phòng thu của Đài BBC sử dụng. Ảnh: Phương Nguyên.

Ông Dương Văn Đường bên chiếc máy hát băng cối hiệu FERROGRAPH (Anh), chiếc máy từng được phòng thu của Đài BBC sử dụng. Ảnh: Phương Nguyên.

Máy hát băng cối được ông sưu tầm từ những hãng, thương hiệu rất nổi tiếng, như: TEAC, AKAI, SONY (Nhật); REVÓX, TELEFUNKEN (Đức); AMPEX (Mỹ), FERROGRAPH, LEAK (Anh)… Mỗi máy hát có giá từ 10 đến 50 triệu đồng. Còn đồng hồ treo tường, để bàn cũng rất cổ xưa, có chiếc sản xuất ở Pháp vào năm 1812, đến nay đã trên 200 năm nhưng vẫn còn chạy tốt.

Đồng hồ bằng đồng nặng 60kg do Pháp sản xuất năm 1812 đến nay vẫn chạy tốt. Ảnh: Phương Nguyên

Ông Đường cho biết mê đồ cổ từ nhỏ, chính vì vậy khi nghe ở đâu có đồ cổ là ông tìm đến mua, còn ở nước ngoài thì ông nhờ người thân tìm đến các chợ đồ cổ để săn tìm mua lại. Ông cho biết cái máy hát băng cối hiệu FERROGRAPH có giá 50 triệu đồng chính là cái máy trước đây sử dụng trong phòng thu của Đài BBC, khi họ cải tiến kỹ thuật thì máy này bị thải loại và ông đã tìm mua lại được. Cặp loa thùng ALTEC của Mỹ mà ông sử dụng để nghe nhạc cũng có giá đến 70 triệu đồng, nghe nhạc rất hay và chuẩn; bộ Ampli đèn 3 chiếc cũng có giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó ông Đường cũng sưu tầm nhiều băng cối nhạc xưa, do nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng trước 1975 trình bày và ông cũng nhận đánh nhạc, âm thanh theo yêu cầu sang đĩa mới với giá 600 ngàn đồng/ chiếc.

Trong gian trưng bày còn có điện thoại cổ quay tay sản xuất năm 1930 của Pháp, tivi trắng đen hiệu Sanyo sản xuất năm 1970, máy AKAI 635 sản xuất năm 1974 của Nhật, máy hát đĩa đá lên dây thiều của Mỹ sản xuất thập niên 1910… Ngoài ra còn có bộ bàn tròn bằng đồng xuất xứ từ Nhật, sản xuất vào thập niên 1950 với 4 ghế đôn, cái bàn nặng khoảng 120kg còn mỗi cái ghế đôn nặng tầm 20kg.

Một góc gian trưng bày và bộ bàn bằng đồng nguyên khối, xuất xứ từ Nhật, sản xuất vào thập niên 1950. Ảnh: Phương Nguyên

Ông Đường cho biết mở điểm trưng bày này là để giao lưu, trao đổi với những người có đam mê sưu tầm đồ cổ, nhất là các loại máy hát băng cối và đồng hồ treo tường, để bàn các loại. Hiện nay, phong trào nghe, trưng bày máy hát băng cối, đĩa đá, đồng hồ cổ trong nhà, hàng quán đang thịnh hành trở lại tại Cần Thơ và một số tỉnh miền Tây, nên việc mở điểm trưng bày đồ cổ của ông Đường đã đánh trúng “gu” của nhiều người đam mê nghe nhạc xưa, sưu tầm, sở hữu đồ cổ.

Video: Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ năm 2018

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/khai-truong-gian-trung-bay-may-nghe-nhac-dong-ho-co-tai-can-tho-d137173.html