Khai trương đường bay Hà Nội- Thâm Quyến

Ngày 17/9 Tổng cục Du lich Việt Nam phối hợp với Hãng hàng không Shenzen Airlines tổ chức công bố đường bay Hà Nội- Thẩm Quyến và Hà Nội- Quảng Châu.

Việc khai trương đường bay Hà Nội- Thâm Quyến sẽ giúp du lịch hai nước phát triển hơn nữa.

Theo đại diện Hãng hàng không Shenzen Airlines, trong nửa đầu năm 2018, khối lượng thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt xấp xỉ 66 triệu USD, Việt Nam đã vượt qua Malaysia và trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Việc khai trương đường bay Hà Nội- Thâm Quyến, Hà Nội- Quảng Châu là một chứng minh cho việc đầu tư mang tính chiến lược và lâu dài của Hãng hàng không Shenzen Airlines.

Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch chia sẻ, năm 2017, Việt Nam đã đón được 4 triệu khách du lịch Trung Quốc trên tổng số 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

"Chỉ riêng 8 tháng năm 2018, Việt Nam cũng đã đón được 3,4 triệu lượt khách Trung Quốc trên tổng số 10,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Qua đó có thể thấy, Bắc Á đặc biệt là Trung Quốc chính là thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam", ông Phương nói.

Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng, việc tăng các chuyến bay, các tuyến đường hàng không đã góp phần tăng trưởng lượng khách du lịch giữa hai nước. Việt Nam rất đánh giá cao, các hãng hàng không của Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục mở các đường bay thương mại.

Được biết, Thâm Quyến là một thành phố rất phát triển về kinh tế rất lớn, nơi đây ngoài công dân Trung Quốc thì cũng có rất nhiều công dân của các nước sinh sống. Chính vì vậy, việc mở đường bay này sẽ giúp cho công dân ở nước thứ ba có thêm nhiều cơ hội sang thăm quan cảnh đẹp của đất nước Việt Nam.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/khai-truong-duong-bay-ha-noi-tham-quyen.aspx