Khai thác vàng trái phép ở khu vực biên giới

Lợi dụng khu vực biên giới vắng người, thời gian qua nhiều đối tượng đã móc nối tổ chức khai thác vàng trái phép tại đây. Mới đây nhất, vụ khai thác vàng tại khu vực biên giới thuộc thôn Pà Lan (xã La Ê, H. Nam Giang, Quảng Nam) được phát hiện gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc buông lỏng quản lý của các lực lượng chức năng nơi đây. Vụ việc hiện đang được UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cho các ngành chức năng điều tra, xử lý nghiêm.

Lán trại của các đối tượng làm vàng ở khu vực biên giới.

Theo phản ánh của người dân, trong những năm gần đây, dọc khu vực biên giới các xã thuộc hai huyện Nam Giang và Tây Giang (Quảng Nam) thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép. Nhiều đối tượng đến đặt vấn đề mua lại đất rẫy của người dân để làm vàng khiến tình hình an ninh trật tự nơi đây trở nên phức tạp. Trao đổi với P.V, một người dân xã La Ê cho biết, ngoài các đối tượng đến làm vàng đá thì trước đây nhiều đối tượng cũng thường xuyên đem xe múc đến khai thác vàng sa khoáng. Vụ việc diễn ra trong thời gian dài đến khi cấp huyện, tỉnh phát hiện mới có biện pháp chấn chỉnh, xử lý.

Trong khi đó, những khu vực trên ngoài chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng thì còn có Bộ đội biên phòng (BĐBP) quản lý. Nhiều người cho rằng, vì đây là khu vực biên giới nên các đối tượng lạ nào đến sẽ bị kiểm tra, phát hiện ngay. Tuy nhiên thực tế cho thấy, do có sự lơ là của lực lượng chức năng nên những điểm làm vàng trái phép tại khu vực biên giới này vẫn liên tục tái diễn.

Mới đây nhất, lực lượng liên ngành của H. Nam Giang đã kiểm tra, phát hiện, đẩy đuổi một vụ làm vàng trái phép tại khu vực biên giới thuộc thôn Pà Lan (xã La Ê). Trao đổi với P.V về vụ việc trên, Phó trưởng CAX La Ê Bling Dí cho biết, từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng địa phương đã 2 lần ra quân đẩy đuổi các đối tượng làm vàng trên. Lần gần đây nhất lực lượng liên ngành của huyện đã vào truy quét, đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi địa phương. Tại hiện trường có một lán trại, một đường hầm cùng hơn chục đối tượng làm vàng đá trái phép. Các đối tượng đa số dân phía Bắc. Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc và chuyển hồ sơ lên cấp trên có hướng xử lý.

Các thiết bị làm vàng tại khu vực xã La Ê.

Liên quan đến các vụ khai thác khoáng sản trái phép khu vực biên giới, ngày 23-4, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 2058/UBND-KTN đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu BCH BĐBP tỉnh chỉ đạo các Đồn biên phòng khu vực biên giới của tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương sở tại tăng cường công tác quản lý địa bàn và tích cực tham gia công tác quản lý hoạt động khoáng sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18-5-2016; thường xuyên báo cáo tình hình về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu CA tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác nắm bắt địa bàn, chỉ đạo CA cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản.

Riêng đối với vụ khai thác vàng trái phép tại khu vực biên giới xã La Ê, UBND tỉnh Quảng Nam nhận định để xảy ra sự việc trên thuộc trách nhiệm trực tiếp của UBND xã La Ê, các Phòng, Ban liên quan của H. Nam Giang và Đồn Biên phòng xã La Ê. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chủ tịch UBND H. Nam Giang và Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh, CA tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam trước ngày 10-5-2018; Sở TN&MT, UBND H. Nam Giang, BCH BĐBP, CA tỉnh, Sở NN&PTNT tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18-5-2016 của UBND tỉnh đến nhân dân và CBCS trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo nhận thức sâu sắc trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo CA tỉnh điều tra, làm rõ các đối tượng tham gia khai thác vàng trái phép tại khu vực xã La Ê để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 8-5, trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên, ông Tơ Ngôl Với - Chánh Văn phòng UBND H. Nam Giang cho biết, để xảy ra việc làm vàng trái phép tại khu vực xã La Ê trách nhiệm chính thuộc về chính quyền địa phương và Đồn biên phòng La Ê vì đó là khu vực biên giới. "Trước đó cũng có đoàn kiểm tra lên truy quét, nhưng không hiểu sao sau đó các đối tượng vẫn tiếp tục làm lại. Sau đó đích thân anh A Viết Sơn - Phó Chủ tịch huyện lên kiểm tra và đã có báo cáo gửi cho UBND tỉnh. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh phải báo cáo kết quả xử lý vụ việc trước ngày 10-5, tuy nhiên hiện trên địa bàn huyện cũng đang xảy ra vụ khai thác lâm sản trái phép nên huyện có xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh sẽ kết hợp báo cáo 2 vụ việc trên một lần"- ông Với thông tin thêm.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_182922_khai-tha-c-va-ng-tra-i-phe-p-o-khu-vu-c-bien-gio-i.aspx