Khai thác trái phép cát

Chiều 13-9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) phối hợp Phòng CSGT đường thủy và Công an huyện Thủy Nguyên vừa phát hiện, bắt giữ ba tàu khai thác trái phép cát trên sông Đá Bạc, đoạn thuộc xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên). Ba tàu bị bắt giữ là tàu vỏ sắt trọng tải hơn 100 tấn, gồm tàu mang số hiệu HD-1155, do Lê Văn Minh (33 tuổi) điều khiển và hai tàu không có BKS do Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi) và Nguyễn Văn Tuân (38 tuổi), cùng ở tỉnh Hải Dương điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ chủ tàu, lái tàu và các thuyền viên trên ba tàu không xuất trình được các giấy tờ về con tàu, nguồn gốc cát trên tàu, giấy phép khai thác khoáng sản cũng như chứng chỉ thuyền viên theo quy định.

Trộm cắp tài sản trong bệnh viện

Ngày 13-9, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, vừa bắt hai đối tượng là Lâm Viết Cường (48 tuổi, trú ở khu 2, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Ngô Thị Lành (24 tuổi, trú ở Hồng Tiến, xã Trung Lượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đang trộm cắp túi xách của một người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh. Công an phát hiện, thu giữ thêm trong ô-tô của hai đối tượng tám điện thoại di động các loại và 15 triệu đồng.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, vào ban đêm chúng lái xe dọc quốc lộ 1A tại Quảng Bình, thấy có bệnh viện nào nằm sát đường thì dừng xe trước cổng rồi vào bệnh viện trộm cắp. Nhóm đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ trộm tại các bệnh viện ở Quảng Bình.

Sản xuất thuốc thủy sản giả

Ngày 13-9, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, tại phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Công an thành phố đã bắt quả tang Vũ Tiến Lộc (SN 1984); Trần Xuân Hùng (SN 1984), cùng ngụ huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Nguyễn Thị Cẩm Tiên (SN 1997), ngụ xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh, có hành vi sản xuất thuốc thủy sản giả. Tang vật thu giữ gồm: nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc thủy sản, 3.000 chai nhựa, máy in, máy ép nhãn hiệu các loại.

Trộm xe máy

Ngày 13-9, Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phá chuyên án trộm cắp tài sản, bắt ba đối tượng: Phan Văn Út (SN 1987); Phạm Văn Đấu (SN 1990); Lê Công Luận (SN 1997), cùng ngụ ấp Phước Hòa, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 14 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Hòa Thành.

Cháy cửa hàng đồ chơi

Vào khoảng hơn 4 giờ sáng 13-9, xảy ra vụ cháy cửa hàng chuyên buôn bán đồ chơi trẻ em, mang tên BaBy, tại số 180, đường Trần Huỳnh, phường 7, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã kịp thời đến dập lửa. Nhưng do ngôi nhà bốn tầng này vừa là chỗ ở, vừa là cửa hàng, có nhiều đồ nhựa, cho nên ngọn lửa bùng phát nhanh, thiệu rụi hoàn toàn hàng hóa ở tầng 1 và nhiều đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bắt thêm một cán bộ hải quan vì hành vi buôn lậu

Ngày 13-9, tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lê Vũ Nam (công chức hải quan thuộc Đội Văn phòng, Chi cục Hải quan khu vực II, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi buôn lậu. Đây là cán bộ hải quan thứ ba bị khởi tố và bắt tạm giam trong vụ mất tích 213 công-ten-nơ hàng tạm nhập tái xuất tại cảng Cát Lái (quận 2, TP Hồ Chí Minh). Hai cán bộ bị bắt trước đó gồm: Nguyễn Văn Lâm (Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I) và ông Trần Thanh Tùng (công chức Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm việc với nhiều cán bộ, công chức hải quan khác có liên quan.

Vận chuyền gần 2.000 viên ma túy

Ngày 13-9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, tạm giam Hà Văn Hạnh (36 tuổi), ở bản Co Cài, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, trên quốc lộ 15C, đoạn thuộc bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Bộ đội Biên phòng Trung Lý phối hợp lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Hà Văn Hạnh đang vận chuyển 1.993 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến, ký hiệu WY). Bước đầu Hà Văn Hạnh khai nhận được một số đối tượng thuê, trả công 10 triệu đồng vận chuyển hồng phiến từ biên giới Việt Nam - Lào (thuộc xã Trung Lý) về giao cho một đối tượng ở thị trấn huyện Mường Lát.

Tai nạn giao thông

Khoảng 9 giờ sáng 13-9, tại cầu Vĩ Dạ, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết tại chỗ. Nạn nhân là Nguyễn Hoài Th. (SN 1998), trú thôn Bình Thuận, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế). Theo các nhân chứng, vào thời điểm nêu trên, chị Th. điều khiển xe máy BKS 75D1-301.44 qua cầu Vỹ Dạ, đã va chạm với xe xích-lô khiến chị ngã ra đường. Đúng lúc này, xe ô-tô tải (chưa rõ BKS và người điều khiển) chạy từ phía sau cán qua khiến nạn nhân chết tại chỗ. Lái xe tải đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, truy tìm lái xe và phương tiện gây án.

* Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13-9, xe tải BKS 61C-257.22 lưu thông trên đường ĐT 747 hướng ra tỉnh lộ 11 (thị xã Tân Uyên, Bình Dương), khi đến điểm giao nhau với đường ĐH401, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) thì va chạm với xe máy do ông Phạm Văn Khỏe (50 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển lưu thông cùng chiều chở cháu trai năm tuổi. Hai ông cháu ngã ra đường, bị xe tải cán qua, chết tại chỗ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/34082102-khai-thac-trai-phep-cat.html