Khai thác 'hai siêu tàu bay' chặng Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh

Sở hữu không gian ngồi rộng rãi, hai dòng máy bay thân rộng hiện đại Boeing 787 và Airbus A350 sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại hành khách giữa Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines sẽ lần đầu tiên đưa các “siêu máy bay” thân rộng Boeing 787 và Airbus A350 vào khai thác trên đường bay giữa Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV/Vietnam)

Vietnam Airlines sẽ lần đầu tiên đưa các “siêu máy bay” thân rộng Boeing 787 và Airbus A350 vào khai thác trên đường bay giữa Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV/Vietnam)

Từ ngày 27/10, Vietnam Airlines sẽ lần đầu tiên đưa các “siêu máy bay” thân rộng Boeing 787 và Airbus A350 vào khai thác trên đường bay giữa Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh.

Các chuyến bay bằng tàu thân rộng sẽ khởi hành từ Hải Phòng lúc 17 giờ với số hiệu VN1189 và từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 14 giờ với số hiệu VN1186 vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.

Cũng từ ngày 27/10, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất khai thác hàng ngày giữa Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh với việc bổ sung thêm một chuyến bay bằng tàu Airbus A321.

Kết hợp với các chuyến bay hiện tại của Jetstar Pacific, hai hãng sẽ khai thác hàng ngày tổng cộng 6 chuyến bay/chiều giữa hai thành phố vào các khung giờ thuận tiện, trải rộng từ sáng sớm đến chiều tối.

Để chào đón những chiếc máy bay thân rộng lần đầu tiên cất cánh trên đường bay giữa Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Airlines triển khai chương trình đặc biệt trên đường bay này với giá hấp dẫn chỉ từ 789.000 đồng/chặng (đã gồm thuế, phí). Ưu đãi dành cho hành khách mua vé từ ngày 16-23/10/2019, áp dụng cho các chuyến bay mang số hiệu VN1186, VN1189 khai thác bằng Boeing 787, Airbus A350 và khởi hành từ ngày 1/11/2019.

Sở hữu không gian ngồi rộng rãi và chương trình giải trí, hai dòng máy bay thân rộng hiện đại Boeing 787 và Airbus A350 sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách giữa Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh khả năng chuyên chở lên tới 300 hành khách mỗi chuyến, Boeing 787 và Airbus A350 còn được mệnh danh là “khách sạn bay” với khoang hành khách tiện nghi và thoải mái hơn hẳn các dòng máy bay thân hẹp. Ghế ngồi hạng Thương gia có thể ngả phẳng hoàn toàn để hành khách nghỉ ngơi, cùng những tiện ích bổ sung như màn hình giải trí cá nhân với hàng trăm chương trình hấp dẫn, cổng USB ngay tại ghế, ngăn hành lý lớn hơn… cũng là những ưu điểm được hành khách đánh giá cao./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khai-thac-hai-sieu-tau-bay-chang-hai-phongthanh-pho-ho-chi-minh/600725.vnp