Khai thác đất, cát trái phép trên sông Kinh Thầy

Ngày 14/11, Đoàn liên ngành huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 2 tàu xi măng khai thác cát và 1 máy xúc khai thác đất trái phép tại cánh đồng thôn Đồn Bối, xã Nam Hồng (cùng huyện Nam Sách).

Khai thác đất, cát trái phép trên sông Kinh Thầy (ảnh minh họa)

Theo đó, khi Đoàn liên ngành huyện Nam Sách tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 2 tàu xi măng (không biển kiểm soát) đang khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy đoạn qua xã Hiệp Cát và 1 máy xúc khai thác đất trái phép tại cánh đồng thôn Đồn Bối, xã Nam Hồng (cùng huyện Nam Sách).

Tàu khai thác cát trái phép do Nguyễn Văn Chín (sinh năm 1986, trú tại xã Cổ Thành, Chí Linh) và Lê Văn Vì (sinh năm 1985, trú tại xã Hiệp Cát, Nam Sách). Còn máy xúc đất của Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1989, trú tại xã Thái Tân, Nam Sách).

Sau khi phát hiện và bắt giữ cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt hành chính mỗi chủ tàu 5 triệu đồng, phạt chủ máy xúc đất 15 triệu đồng.

Ngoài ra, do hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đĩnh Đào (thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải) qua 3 huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc tỉnh Hải Dương đã làm thay đổi dòng chảy, khiến bờ sông bị sạt lở đe dọa an toàn đê Bắc Hưng Hải. Do ảnh hưởng của việc khai thác cát trái phép hiện đã có 3 đoạn bờ sông thuộc xã Quảng Nghiệp bị sạt lở.

Nhân Mã (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/khai-thac-dat-cat-trai-phep-tren-song-kinh-thay/