Khai thác đá ảnh hưởng tới cuộc sống người dân

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng năng lượng, thương mại Hoàng Sơn (công ty Hoàng Sơn) có địa chỉ tại xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá.

Từ nhiều năm nay, hoạt động nổ mìn khai thác đá, nghiền đá của công ty ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của một số hộ dân trên địa bàn xã Toàn Sơn.

Cụ thể, vị trí khoan nổ đá cách khu dân cư tầm 70-100m. Kể từ khi đi vào hoạt động, công ty sử dụng giàn khoan công nghệ cao, khoan xuống lòng đá hàng chục mét để nhồi thuốc nổ, rồi sử dụng công nghệ kích nổ bằng kíp điện. Khi mỏ đá nổ mìn, nhiều đá đã rơi vào nhà những hộ dân xung quanh, rất nguy hiểm đến tính mạng con người. Mỏ đá là nơi đầu gió nên khi nổ mìn và nghiền đá đã cuốn theo rất nhiều bụi, gây ô nhiễm môi trường xung quanh; kèm theo đó là ô nhiễm tiếng ồn do nghiền đá, do tiếng mìn nổ làm ảnh hưởng sức khỏe của các cháu nhỏ và người già. Bên cạnh đó, xe chở đá ra vào thường xuyên khiến con đường dẫn vào xóm Trúc Sơn sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng... Người dân đã nhiều lần kiến nghị tới lãnh đạo công ty Hoàng Sơn và chính quyền xã, nhưng sự việc vẫn cứ tiếp diễn. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý để chấm dứt tình trạng nêu trên.

TRẦN TRUNG ĐÔNG (xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/khai-thac-da-anh-huong-toi-cuoc-song-nguoi-dan-545644