Khai thác cát, sỏi trái phép ở Bắc Giang

Từ ngày 11-3 đến nay, tại thôn Hòa Thanh, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang xuất hiện hai máy xúc khai thác trái phép cát, sỏi dưới dòng sông Lục Nam.

Hai máy xúc đang khai thác trái phép cát, sỏi tại thôn Hòa Thanh.

Hai máy xúc đang khai thác trái phép cát, sỏi tại thôn Hòa Thanh.

NDĐT - Từ ngày 11-3 đến nay, tại thôn Hòa Thanh, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang xuất hiện hai máy xúc khai thác trái phép cát, sỏi dưới dòng sông Lục Nam.

Lợi dụng thời điểm nước sông Lục Nam xuống thấp, các đối tượng ngang nhiên đưa máy xúc, xe tải xuống lòng sông khai thác trái phép cát, sỏi cả ngày và đêm. Địa điểm này là điểm nóng luôn bị “cát tặc” lộng hành, trước đây lực lượng công an và chính quyền huyện đã bắt và xử phạt nhiều đối tượng vi phạm.

Một người dân tại thôn Hòa Thanh cho biết, xã Phú Nhuận là xã vùng sâu của huyện miền núi Lục Ngạn, đường giao thông đi lại khó khăn, cho nên có sự buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền khiến nhiều đối tượng lợi dụng khai thác trái phép cát, sỏi. Thậm chí, khi người dân báo tin lên lực lượng chức năng đều bị các đối tượng xã hội đến tận nhà đe dọa. Mỗi khi có đoàn kiểm tra từ huyện về, các đối tượng hầu như đã nắm bắt được trước để chủ động rút lui và thu dọn hiện trường. Nạn khai thác trái phép cát, sỏi nơi đây đã làm sạt lở hàng chục ha đất canh tác của người dân trong xã và hiện tượng sạt lở đất canh tác hai bên bờ sông ngày càng trầm trọng.

Thiết nghĩ, lực lượng công an xã Phú Nhuận và chính quyền các cấp huyện Lục Ngạn cần có những biện pháp quyết liệt để chấm dứt tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi tại địa bàn.

TUỆ LÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43626902-khai-thac-cat-soi-trai-phep-o-bac-giang.html