Khai thác biển - điểm sáng trong bức tranh kinh tế thủy sản Hà Tĩnh

Trong khi nhiều ngành nghề gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 thì kinh tế thủy sản của Hà Tĩnh vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, nhất là hoạt động khai thác biển.

4h30" sáng mỗi ngày, cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) lại tấp nập tàu thuyền cập bến với nhiều loại cá, tôm, mực.

Trên bờ, các tiểu thương đã chờ sẵn từ trước để có thể thu mua được những loại hải sản tươi ngon. Tiếng nói cười, tiếng trao đổi qua lại làm xôn xao cả một vùng.

Hình ảnh nhộn nhịp mua bán hải sản ở cảng cá Cửa Sót.

Trở về đất liền sau 6 ngày đánh bắt ở vùng khơi, chiếc tàu 110CV của ngư dân Nguyễn Văn Hải (thôn Giang Hà, xã Thạch Kim) mang theo 5 tạ cá thu và cá bè. Mất chừng 20 phút, thương lái đã thu mua toàn bộ số cá mà tàu của ngư dân này đánh bắt được.

Với 5 tạ cá bán được 30 triệu đồng, trừ các chi phí (dầu máy, đá lạnh, thực phẩm...), anh Hải “đút túi” 24 triệu đồng.

Ngư dân Nguyễn Văn Hải vui vẻ với chuyến đánh bắt thu 5 tạ cá thu và cá bè.

“Thời gian này biển lặng, việc đánh bắt khá thuận lợi và các loại hải sản cũng dễ bán nên chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục vươn khơi bám biển” - ngư dân Nguyễn Văn Hải chia sẻ.

Cũng cập cảng cá Cửa Sót để nhập gần 1 tấn mực đánh bắt được, ngư dân Nguyễn Văn Quảng (SN 1983, quê Quảng Nam) cho biết, sau mỗi chuyến ra khơi, tàu của anh và các ngư dân khác thường chọn các cảng cá ở Hà Tĩnh để cập bến bán hàng vì thường được giá, giao dịch nhanh.

Thời gian này đang là mùa đánh bắt cá thu, mực các loại, tôm, ghẹ...

Không chỉ ở cảng cá Cửa Sót mà tại cảng Xuân Hội (Nghi Xuân) hay chợ Cồn Gò (Cẩm Xuyên) cũng tấp nập tàu thuyền ra vào mỗi ngày, nhất là vào thời điểm sáng sớm.

Chủ thuyền Trần Hữu Lương (thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) phấn khởi cho biết: chuyến đi lần này đánh bắt được 7 tạ mực loại lớn, bán với giá trung bình 250.000 đồng/kg, thu về 15 triệu đồng. Các chuyến trước đó cũng có thu hoạch tương tự.

Ngư dân vận chuyển cá vào bờ tiêu thụ.

Sau khi bán hết số lượng thủy hải sản đánh bắt được, ngư dân lại tất bật chùi rửa các ngư cụ, mua thêm nhiên liệu và tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp tục ra khơi.

Sau khi bán hết hàng, ngư dân Hà Tĩnh lại tiếp thêm nhiên liệu để sẵn sàng cho chuyến ra khơi mới.

Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh Bùi Tuấn Sơn thông tin: Ngay trong thời điểm ảnh hưởng dịch Covid-19, ngư dân vẫn duy trì ổn định hoạt động đánh bắt, mang về sản lượng hải sản khá cao trong mùa dịch.

Thêm vào đó là giá xăng dầu giảm đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân vươn khơi, bám biển. Trong 6 tháng qua, có 6.754 lượt tàu cập cảng với sản lượng thủy sản 2.673 tấn.

Tàu cá neo đậu ở cảng cá Cửa Sót sau những chuyến vươn khơi.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh Nguyễn Công Hoàng, tổng sản lượng sản xuất thủy sản 6 tháng đầu năm nay đạt 24.269 tấn, giá trị 1.090 tỷ đồng, tăng 8,17% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, khai thác thủy sản đạt 18.428 tấn, giá trị 820 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2019; nuôi trồng đạt 5.841 tấn, giá trị 270 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Hoạt động sản xuất thủy hải sản đã có sự phục hồi tốt sau dịch Covid-19.

Theo ông Nguyễn Công Hoàng, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm vẫn duy trì mức tăng trưởng khá và ổn định, nhất là hoạt động khai thác biển.

Lý do là sản phẩm thủy sản Hà Tĩnh chủ yếu là được tiêu thụ nội địa nên ít bị ảnh hưởng bởi việc cấm biên của Trung Quốc và việc du lịch trong nước phục hồi nên sản phẩm được tiêu thụ tốt.

Hoạt động sản xuất trên biển ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sản lượng thủy sản đạt khá xuất phát từ việc người dân đầu tư nuôi thâm canh, công nghệ khai thác.

Ngư dân Hà Tĩnh vững tin vươn khơi bám biển.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh Nguyễn Công Hoàng cho hay, với nỗ lực của các ban, ngành cùng sự vượt khó của ngư dân, sản lượng sản xuất thủy sản 6 tháng cuối năm sẽ đạt 25.731 tấn (khai thác đạt 16.572 tấn, nuôi trồng đạt 9.159 tấn).

Đây sẽ là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh sau đại dịch Covid-19.

Văn Đức

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/khai-thac-bien-diem-sang-trong-buc-tranh-kinh-te-thuy-san-ha-tinh/194850.htm