Khai quật 'quái vật biển' đã ngủ yên 150 triệu năm
Các nhà khảo cổ đã tìm được một hóa thạch gần như nguyên vẹn của loài quái vật từng thống trị biển khơi.
Chỉ có một phần xương sọ, một phần vây và đuôi bị thiếu. Hóa thạch này đã ngủ yên 150 triệu năm tại bang Gujarat, phía Tây Ấn Độ.
"Quái vật biển" có tên khoa học là Ichirosaur, còn được gọi chung chung là "fish lizards", tức thằn lằn cá. Hình ảnh phục dựng cho thấy chúng có hình dạng khá giống với cá heo và cá voi hiện đại, chỉ trừ phần đầu có mỏ dài và hàm răng đáng sợ hơn.
Nghiên cứu phần hàm của Ichirosaur, các nhà khoa học tin rằng chúng là một sát thủ có thể ăn cả những loài động vật biển có vỏ cứng. Chúng sống trên trái đất vào khoảng giữa 250 triệu đến 90 triệu năm về trước. Có thể nói, Ichirosaur là một kẻ thống trị biển khơi và có cuộc cạnh tranh khốc liệt với một số bò sát biển và cá mập cổ đại.
Một điểm thú vị là có vài hóa thạch tương tự đã được tìm thấy tại Nam Mỹ, khiến các nhà khoa học đặt mối hoài nghi về một đường hàng hải cổ xưa từ Nam Mỹ đến tận Ấn Độ, nơi những "quái vật biển" di chuyển và gieo rắc kinh hoàng.
Các phát hiện tên đã được công bố trên tờ PLOS Research News.