Khai quật được 1.200 bộ hài cốt bên cạnh ga tàu ở London

1.200 bộ xương vừa được khai quật ở công viên St. James Gardens nằm trong một khu nghĩa địa từ thế kỷ 17, 18 cạnh ga Euston, London.

Địa điểm khai quật là một nghĩa trang tồn tại giữa năm 1788 và khoảng năm 1853. Các bộ xương đặt trong các quan tại gỗ, không bị đất sét làm hư hại. Một trong số các bộ hài cốt được tìm thấy có cột sống xoắn và một bộ răng đầy đủ.

1.200 thi thể được tìm thấy trong đợt khai quật đầu tiên ở công viên St. James Gardens cạnh ga Euston, London. (Ảnh: PA)

Sau khi đem các bộ xương đi phân tích, các nhà khoa học phát hiện ra các dấu tích về bệnh lao, chấn thương, các phương pháp phẫu thuật hộp sọ và kỹ thuật ghép răng giả.

Việc khai quật địa điểm được cho là nơi chôn cất 40.000 thi thể từ thế kỷ 17-18 này là một phần trong chương trình khảo cổ học HS2 nằm trong dự án khởi công xây dựng tuyến đường sắt cao tốc (HS2) dài 241 km nối London, Birmingham, East Midlands, Leeds và Manchester dự kiến sẽ đi vào hoạt động trước năm 2033.

(Nguồn: Sputnik)

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khai-quat-duoc-1200-bo-hai-cot-ben-canh-ga-tau-o-london-d436241.html