Khai mở các không gian hoa nghệ thuật tại Festival hoa Đà Lạt 2019

Sáng 20-12, nhiều sự kiện thuộc chương trình chính của Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 - năm 2019, được khai mở, như không gian hoa nghệ thuật quanh hồ Xuân Hương; không gian trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế và các không gian hoa trên đường Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo và công viên Trần Hưng Đạo. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tham dự.

Thành phố Festival hoa Việt Nam vào mùa hội. Festival hoa Đà Lạt năm 2019 diễn ra từ ngày 20 đến 24-12.

Thành phố Festival hoa Việt Nam vào mùa hội. Festival hoa Đà Lạt năm 2019 diễn ra từ ngày 20 đến 24-12.

NDĐT- Sáng 20-12, nhiều sự kiện thuộc chương trình chính của Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 - năm 2019, được khai mở, như không gian hoa nghệ thuật quanh hồ Xuân Hương; không gian trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế và các không gian hoa trên đường Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo và công viên Trần Hưng Đạo. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tham dự.

Các không gian hoa được trưng bày đến ngày 2-1, với những tác phẩm nghệ thuật hoa đặc sắc, mới lạ, phục vụ nhân dân và du khách tham quan, thưởng lãm.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân, để thực hiện các sự kiện trên, địa phương đã mời 200 đơn vị, cá nhân trong nước và quốc tế tham gia, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Dalat Hasfarm, Bonifarm… và năm làng hoa truyền thống Đà Lạt. Với hơn 6.000 tác phẩm hoa, bon sai, cây kiểng, tiểu cảnh; hơn 2.500 tác phẩm hoa lan và khoảng 250 nghìn chậu hoa, túi hoa và các loài hoa mới, trang trí 20 tiểu cảnh tại các không gian hoa nghệ thuật khu vực nội đô Đà Lạt.

Các đại biểu cắt băng khai mở các không gian hoa tại Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8.

Điểm nhấn Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 là không gian hoa trên hồ Xuân Hương, mỗi ngày một loài hoa khoe sắc, gồm lily, cát tường, hoa hồng, lan và hoa cúc; những loài hoa chủ đạo trên “xứ ngàn hoa” Đà Lạt, với hơn 40 chủng loại hoa, nhằm chuyển tải thông điệp “hiền hòa, thanh lịch, mến khách” của người Đà Lạt đến với du khách và bạn bè quốc tế.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 - năm 2019, với chủ đề “Đà Lạt và Hoa”, diễn ra từ ngày 20 đến 24-12, tại TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc, với 11 chương trình chính và hàng chục chương trình hưởng ứng. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra hai năm một lần, nhằm tôn vinh những giá trị của hoa và nghề trồng hoa, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và thúc đẩy phát triển ngành trà, tơ lụa của miền đất Nam Tây Nguyên.

Phóng viên báo Nhân Dân điện tử ghi nhận một số khoảnh khắc sắc màu phố núi trước giờ khai hội “đại tiệc hoa”:

Những cung đường phố núi ngập tràn sắc hoa.

Những ô cửa mùa xuân trên phố.

Cung đàn hoa.

Hoa ngập tràn phố phường, mang đến cho người dân và du khách những cung bậc cảm xúc.

Những con chim lạc được kết bằng hoa giữa trung tâm phố núi.

Thương hiệu “Hoa Đà Lạt” đã lan tỏa trên thị trường thế giới…

… mang theo thông điệp “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Hoa và di sản kiến trúc Đà Lạt.

Thuyền hoa.

Hoa nở trên hồ Xuân Hương – Đà Lạt.

Tô điểm sắc màu mùa hội hoa.

Không gian nhà Dài người Mạ, nơi diễn ra chương trình biểu diễn thời trang tơ lụa và trưng bày sản phẩm Tơ lụa Bảo Lộc.

Không gian triển lãm ảnh nghệ thuật, những khoảnh khắc đời sống của tộc người Cơ Ho, Mạ và Chu Ru.

Những “nhà kiến tạo” không gian hoa mùa lễ hội.

MAI VĂN BẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/42646002-khai-mo-cac-khong-gian-hoa-nghe-thuat-tai-festival-hoa-da-lat-2019-%E2%80%8B.html