Khai màn V.league 2021: Địa chấn sân Thiên Trường

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã phải nhận một thất bại nặng nề 0-3 trong chuyến làm khách tại sân Thiên Trường vào chiều nay (15/1).

Vòng 1 V.league 2021, Hà Nội FC có chuyến hành quân được đánh giá là khó khăn tới "chảo lửa" Thiên Trường của CLB Nam Định.

Vòng 1 V.league 2021, Hà Nội FC có chuyến hành quân được đánh giá là khó khăn tới "chảo lửa" Thiên Trường của CLB Nam Định.

Hà Nội FC mang đến Thiên Trường gần như đầy đủ "binh hùng tướng mạnh. Đáng chú ý nhất đội bóng Thủ Đô có sự trở lại của Đình Trọng....

Thực tế thì Hà Nội FC đã nhập cuộc đúng với tư thế "cửa trên" cần có của một đương kim Á quân tuy nhiên hôm nay đối thủ của họ cũng thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.

So với đội khách Nam Định không được đánh giá cao nhưng các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ luôn sẵn sàng tạo ra những bất ngờ nếu được chơi trên sân nhà dưới sự cổ vũ của hàng nghìn CĐV và trận đấu hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Sau những phút đầu để đội khách lấn lướt, Nam Định bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 22. Xuân Tân tạt bóng bên cánh phải chạm vào chân của hậu vệ Hà Nội tạo ra quỹ đạo khó lường tìm đúng đến chân của Gramozt. Và ở khoảng cách 5m trước khung thành, tân binh của Nam Định đã dứt điểm dễ dàng mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Khi mà đội khách còn chưa hết choáng váng với bàn thua đầu tiên thì chỉ 4 phút sau, lưới của thủ thành Văn Công lại rung lên thêm một lần nữa.

Phút 26, từ một tình huống phạt góc, Rodrigo bật cao đánh đầu hạ gục Văn Công. Tân binh Bruno Hà Nội FC đã nỗ lực nhảy lên tranh chấp nhưng bất thành. 2-0 cho đội bóng thành Nam

Sau 2 pha lập công đó, khán đài sân Thiên Trường như nổ tung. Có lẽ phải lâu lắm rồi, CĐV Nam Định mới lại được chứng kiến một hiệp đấu hay đến thế của đội bóng quê hương.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0. Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC vẫn tiếp tục chơi tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng tuy nhiên cánh cửa vào khung thành Nam Định gần như đóng kín với các chân sút đội khách.

Cũng cần phải nói rằng hôm nay là một trận đấu đầy xuất sắc của thủ thành Viết Tú bên phía Nam Định khi anh liên tục từ chối bàn thắng đến từ hàng công đắt giá bên phía đội khách.

Ngay cả chủ nhân Quả Bóng vàng 2020 Văn Quyết cũng không thể giúp nổi Hà Nội FC kiếm nổi bàn danh dự trong trận này. Không những thế trong phút bù giờ thứ 3, lưới của Văn Công còn rung lên lần thứ 3.

Khi trọng tài Duy Lân nổ hồi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc các CĐV Nam Định có thể mở tiệc ăn mừng. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của CĐV thành Nam, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có một khởi đầu ngoạn mục cho mùa giải mới.

Nguyễn Bình - Hải Đăng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/khai-man-v-league-2021-dia-chan-san-thien-truong-627560/