Khai màn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng COVID-19, tối 2/6/2023, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã chính thức trở lại đầy rực rỡ, hoành tráng trước sự chứng kiến trực tiếp của hàng vạn người dân, du khách chen kín hai bờ sông Hàn cùng hàng triệu khán giả thưởng thức qua truyền hình trực tiếp.

Phát biểu khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 (DFFF 2023) tối 2/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, sự thành công của DIFF các năm trước đã khẳng định sức hấp dẫn của lễ hội này đối với người dân Đà Nẵng cũng như du khách trong và ngoài nước. Đây là niềm tự hào và cũng là thách thức để TP không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng tổ chức và trình diễn nhằm xây dựng thương hiệu DIFF ngày càng đáp ứng kỳ vọng của mọi người.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu khai mạc DIFF 2023

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu khai mạc DIFF 2023

Đông đảo khán giả đến với đêm khai mạc DIFF 2023

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, DIFF 2023 quy tụ đại diện các quốc gia có truyền thống lâu đời về nghệ thuật trình diễn pháo hoa là Anh, Ba Lan, Canada, Pháp, Phần Lan, Úc, Ý cùng đội chủ nhà Đà Nẵng tranh tài theo các chủ đề trong từng đêm trình diễn. Họ sẽ cùng nhau kể những câu chuyện bằng ánh sáng, âm nhạc, sự thăng hoa của nghệ thuật và cảm xúc, hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ và ấn tượng khó quên.

Cùng với đó là các sự kiện đồng hành được tập trung đầu tư về quy mô, có nội dung hấp dẫn sẽ tô điểm thêm sắc màu và tạo thêm những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cho người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra DIFF 2023.

Màn trình diễn của đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam)

Và sau 3 năm chờ đợi, khán giả đã lại được thấy bầu trời và dòng sông Hàn như hòa làm một, khi màn “khai pháo” giữa hai đội Đà Nẵng và JoHo Pyro (Phần Lan) với chủ đề “Hòa bình cho nhân loại” chính thức mở màn chuỗi 5 đêm pháo hoa kéo dài từ ngày 2/6 – 8/7. Đêm khai mạc DIFF 2023 đã vẽ nên bức tranh sống động về tình hữu nghị, đoàn kết và hòa bình, đưa khán giả bước vào hành trình thăng hoa của những tuyệt tác ánh sáng và âm nhạc, nghệ thuật.

Đội pháo hoa Đà Nẵng với kinh nghiệm “chinh chiến” dày dặn nhất qua 11 mùa DIFF đã mang đến cho khán giả màn khởi đầu mãn nhãn với 4.500 pháo các loại cùng trên 128 hiệu ứng sắc màu khác nhau, thể hiện sự kiên cường và quyết tâm của người dân TP vượt lên trên những thách thức do đại dịch.

Màn trình diễn của đội pháo hoa JoHo Pyro (Phần Lan)

Khi âm thanh cuồng nhiệt của những bản nhạc rock trỗi dậy cũng là lúc bầu trời sông Hàn bùng lên những thác ánh sáng lung linh trong một bản giao hưởng đầy màu sắc đến từ đội JoHo Pyro. Bằng cách tạo ra những chùm hoa văn ánh sáng đầy mê hoặc, đội pháo hoa đến từ Phần Lan kể câu chuyên về hành trình trở lại với cuộc sống “bình thường mới” sau đại dịch COVID-19.

“DIFF năm nay là kỳ lễ hội đặc biệt vì chúng ta đã phải chờ đợi 3 năm gián đoạn để có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ vào đêm nay, bên dòng sông Hàn này. Dịch bệnh COVID-19 đã khiến thế giới trở nên ngưng trệ, chúng ta trở nên xa cách, vì thế chúng tôi mong rằng DIFF 2023 với chủ đề chung “Thế giới không khoảng cách” sẽ là chiếc cầu nối giúp xóa tan mọi rào cản để mọi người cùng nhau tận hưởng những giá trị nghệ thuật, những nét đẹp văn hóa, cùng nhau hướng đến khát vọng hòa bình, thịnh vượng”, ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Hải Châu

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/xa-hoi/khai-man-le-hoi-phao-hoa-quoc-te-da-nang/20230603074411390