Khai man hồ sơ quân dịch, tuyển thủ Hàn Quốc Jang Hyun-soo bít cửa lên tuyển

Hậu vệ Hàn Quốc Jang Hyun-soo bị loại vĩnh viễn khỏi đội tuyển quốc gia vì tội khai man hồ sơ miễn quân dịch.

Từng đăng quang ngôi vô địch môn bóng đá tại Á vận hội 2014 và vừa cùng tuyển Hàn Quốc góp mặt tranh tài tại World Cup 2018, hậu vệ 27 tuổi Jang Hyun-soo mới đây đã phải nhận án phạt hết sức nghiêm khắc từ LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) với hình thức bị loại vĩnh viễn khỏi đội tuyển quốc gia kèm mức phạt tiền lên đến 30 triệu won (trên 600 triệu VNĐ). Nguyên nhân hết sức nghiêm trọng khi Jang khai báo không trung thực các số liệu liên quan đến số giờ làm việc phục vụ cộng đồng trong thời gian được miễn thi hành nghĩa vụ quân sự.

Jang Hyun-soo (20) trong trận gặp tuyển Đức tại World Cup 2018

Theo quy định của Hàn Quốc, mọi thanh niên trưởng thành đều có bổn phận phải thực hiện nghĩa vụ quân đội trong 2 năm. Cũng có quy định miễn trừ về việc gia nhập quân đội Hàn Quốc nếu thanh niên ấy giành được HCV tại Á vận hội hoặc đoạt được huy chương tại đấu trường Thế vận hội. Để được hưởng trọn vẹn chế độ miễn trừ quân dịch, ngoài thành tích thể thao đã nêu trên, thanh niên Hàn Quốc còn phải tham gia khóa huấn luyện quân sự cơ bản trong 4 tuần lễ đồng thời phải đảm bảo 500 giờ thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng trong vòng 3 năm.

"Ngôi sao Gangnam Style" Psy phải đi quân dịch 2 lần

Jang Hyun-soo, người có 58 lần khoác áo tuyển Hàn Quốc, mới đây bị phát hiện đã khai báo thiếu trung thực về số giờ hoạt động phục vụ cộng đồng. KFA lập tức ban hành án phạt cấm Jang Hyun-soo vĩnh viễn không được gọi vào đội tuyển quốc gia kèm theo số tiền lớn kể trên. Bộ Thể thao Hàn Quốc cũng theo đó phạt cầu thủ này phải thực hiện thêm 5 ngày hoạt động phục vụ cộng đồng. Jang Hyun-soo đã phải lên tiếng xin lỗi hôm 31-10 đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ án phạt.

Park Ji-sung từng được miễn quân dịch với thành tích vào bán kết World Cup 2002

Quy định về chế độ miễn trừ quân dịch được ban hành từ thập niên 1970 như một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc hướng tới việc trở thành một cường quốc thể thao thế giới thông qua việc tuyển chọn, tập hợp được các VĐV ưu tú nhất. Tuy nhiên, chính các điều khoản kèm theo quy định này thường xuyên bị thanh niên Hàn Quốc tìm cách khai thác để "lách luật", trốn tránh nghĩa vụ công dân của mình.

Son Heung-min giành HCV Á vận hội 2018 và được miễn quân dịch

Người dân nước này đã nhiều lần lên tiếng đòi hủy bỏ chế độ miễn trừ quân dịch khi mà sự công bằng xã hội bị xâm phạm trắng trợn và dư luận đòi hỏi phải chấm dứt mọi lợi thế đang làm lệch lạc, phá hủy các giá trị đạo đức trong các tầng lớp xã hội. Câu chuyện này "nóng" lên những tháng gần đây trước, trong và sau chiến dịch chinh phục HCV bóng đá tại Á vận hội 2018 của đội tuyển Olympic Hàn Quốc mà cùng với đó là cơ hội được miễn quân dịch của Son Heung-min, thủ quân của đội bóng này đồng thời cũng là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất châu Á đang thi đấu tại một trong những giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/khai-man-ho-so-quan-dich-tuyen-thu-han-quoc-jang-hyun-soo-bit-cua-len-tuyen-20181101211813255.htm