Khai mạc vòng chung kết giải Futsal HDBank vô địch quốc gia

Chiều 14-6, tại Nhà Thi đấu Đa năng Trường Đại học Nha Trang, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Lễ khai mạc Vòng chung kết giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020 (lượt đi).

Chiều 14-6, tại Nhà Thi đấu Đa năng Trường Đại học Nha Trang, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Lễ khai mạc Vòng chung kết giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020 (lượt đi).

Quang cảnh buổi lễ khai mạc vòng chung kết giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc vòng chung kết giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020.

Đến dự có ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Giám đốc VOV, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật TW; ông Trần Minh Hùng - Phó Tổng giám đốc VOV, đồng Trưởng Ban chỉ đạo Futsal quốc gia 2020; ông Vương Bích Thắng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực VFF, đồng Trưởng Ban chỉ đạo Futsal quốc gia 2020. Về phía lãnh đạo địa phương có ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Nhà tài trợ chính của giải HDBank cùng hàng trăm khán giả phố biển.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại giải.

Tranh tài vòng chung kết năm nay có 10 đội bóng gồm: 4 đội vượt qua vòng loại (Sanvinest Sanna Khánh Hòa, VietFootball, Cao Bằng, Quảng Nam) và 6 đội đạt thành tích tốt giải vô địch 2019 (Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Quảng Ngãi, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Kadiachain Sài Gòn, Sahako). Theo điều lệ, các đội thi đấu 2 lượt gồm: lượt đi (diễn ra từ ngày 14-6 đến 5-7) mỗi ngày thi đấu từ 2-3 trận theo các khung giờ từ 14 đến 19 giờ; lượt về diễn ra từ ngày 5 đến 26-9 tại TP. Hồ Chí Minh).

Lãnh đạo VFF, VOV, tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho Ban tổ chức và nhà tài trợ giải.

Các vị lãnh đạo bắt tay cầu thủ 2 đội Sanvinest Sanatech Khánh Hòa và Đà Nẵng trước giờ bóng lăn.

Ngay trong ngày khai mạc giải đã diễn ra các trận đấu mở màn giữa đội Quảng Nam gặp Cao Bằng (lúc 13 giờ). Trận đấu diễn ra hấp dẫn bởi cả 2 đội bóng này đã quá hiểu nhau khi chạm trán ở vòng loại. Cao Bằng là đội bóng có được bàn thắng trước do công của đội trưởng Huỳnh Mi Woen (phút thứ 2 hiệp 1), tuy vậy bước sang hiệp 2 cầu thủ A Hưng bên phía Quảng Nam cũng đã có bàn thắng san bằng tỷ số trận đấu 1-1. Và đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu này

Trận đấu giữa Cao Bằng và Quảng Nam.

Ở trận đấu tiếp theo (diễn ra vào lúc 16 giờ), một đại diện của futsal phố biển là Sanvinest Sanatech Khánh Hòa đã có trận ra quân gặp Đà Nẵng. Trận đấu giữa 2 đội diễn ra hấp dẫn với màn so kè lẫn nhau. Mãi đến cuối hiệp 2, chủ nhà S.ST-KH mới có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng của S.ST Khánh Hòa được ghi do công của Khổng Đình Hùng (phút 37). Tuy vậy, chỉ 1 phút sau Đà Nẵng đã có bàn gỡ hòa 1-1 được ghi do công của Nguyễn Trần Duy. Chủ nhà S.ST-KH đành chấp nhận chia điểm đầy tiếc nuối.

Màn trình diễn hấp dẫn của cầu thủ 2 đội Sanvinest Sanatech Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Trận đấu cuối cùng ngày khai mạc thì lại khác, đó là cơn mưa bàn thắng dành cho một chủ nhà khác của Futsal Khánh Hòa là Sanvinest Sanna Khánh Hòa trong cuộc đối đầu với VietFootball. Khác với trận vòng loại là chỉ dùng lực lượng trẻ, trận này S.S-KH tung đội hình mạnh nhất của mình với những trụ cột như: Khắc Chí, Thành Đạt, Văn Thanh, Nguyễn Nhớ, Văn Tú…

Các cầu thủ Sanvinest Sanna Khánh Hòa có chiến thắng đậm trước VietFootball.

Và khán giả phố biển đã không phải đợi lâu, ngay hiệp 1 các học trò của HLV Đặng Đình Khang đã khiến cho thủ thành đội VietFootball vào vào lưới nhặt bóng đến 4 lần. Đến hiệp 2, tình hình của đội lần đầu góp mặt vòng chung kết VietFootball cũng không mấy khả quan khi tiếp tục bị thủng lưới thêm 3 bàn. Chung cuộc S.SKH giành chiến thắng đậm với tỷ số 7-0 trước VietFootball qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202006/khai-mac-vong-chung-ket-giai-futsal-hdbank-vo-dich-quoc-gia-8168964/