Khai mạc VCK U.19 quốc gia: Màn đối đầu nảy lửa của 2 ứng viên hàng đầu

Sự may rủi của những lá thăm đã đưa HAGL và Viettel vào chung một bảng đấu và chính 2 đội bóng này sẽ thi đấu trận khai mạc đáng chờ đợi tại VCK U.19 quốc gia 2019 trên SVĐ Pleiku vào 17 giờ 30 ngày hôm nay (8.3).

Trên sân nhà, U.19 HAGL có cơ hội lớn để trả món nợ với U.19 Viettel

Trên sân nhà, U.19 HAGL có cơ hội lớn để trả món nợ với U.19 Viettel

Giới chuyên môn nhận định trận đấu khai mạc VCK U.19 tương tự như trận “chung kết sớm” của giải khi tại vòng loại Viettel xuất sắc giành vị trí nhất bảng A, vượt mặt cả á quân năm 2018 U.19 Hà Nội. Tại bảng C, chủ nhà HAGL cho thấy sức mạnh vượt trội khi bất bại cả 10 trận đấu, thắng 9 và ghi tới 41 bàn thắng.

Kết quả đó đến từ những chủ trương chú trọng trong công tác đào tạo trẻ của cả 2 đội bóng trong những năm trở lại đây. Từ khi “trình làng” lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… đến nay học viện đào tạo HAGL JMG của bầu Đức luôn được nhắc đến trong các giải đấu trẻ.

U.19 Viettel từng hạ HAGL tại VCK U.19 quốc gia 2018

Tiếp theo sau lứa cầu thủ Bảo Toàn, Minh Bình vừa được gọi thi đấu tại đội U.22 VN, đội bóng phố núi được đồn đoán sẽ giới những gương mặt mới giàu triển vọng hơn tại VCK U.19 lần này như Gia Huy, Vĩnh Nguyên, Du Học…những cầu thủ được giới chuyên môn đồn đoán là có thể đem so sánh với lứa cầu thủ khóa đầu.

Mặc dù vậy trước khi bước vào giải đấu HLV Guillaume Graechen cũng đã có biện pháp làm nhẹ áp lực lên đôi chân của các học trò bằng cách tuyên bố rằng HAGL không đặt nặng thành tích và sẽ quyết tâm đá đẹp, đá cống hiến cho khán giả nhưng những gì đã thể hiện trước nay rồi sau đó mới nghĩ đến thành tích.

Lứa cầu thủ năm nay của Viettel không nổi bật bằng lứa cầu thủ Hữu Thăng, Danh Trung…năm 2018

Không có nhiều cái tên nổi bật tham dự giải như năm trước, lứa cầu thủ thế hệ sau 2000 của lò đào tạo Viettel không được đánh giá cao bằng những Danh Trung hay Đức Chiến của năm 2018. Tuy nhiên bên cạnh đó trong đội hình HLV Nguyễn Minh Tiến sở hữu vẫn có những cái tên đáng chú ý như tiền vệ 16 tuổi Khuất Văn Khang. Cách đây khoảng 6 tháng hẳn người yêu bóng đá trẻ VN chưa thể quên pha đá phạt đẹp mắt của Khang vào lưới U.16 Indonesia tại giải U.16 châu Á.

HLV Nguyễn Minh Tiến cho rằng các đội tham dự giải lần này tương đối mạnh và có chất lượng đồng đều, đặc biệt HAGL với thành tích vòng loại ấn tượng sẽ là một đối thủ khó chơi. Khiêm tốn là vậy nhưng với tinh thần của đội bóng quân đội Viettel hoàn toàn có cơ hội giành điểm trước đội chủ nhà ở trận đấu khai màn.

Ngược lại, một chiến thắng trước trung tâm đào tạo trẻ danh tiếng như Viettel sẽ lên dây cốt tinh thần tối đa cho đội bóng phố núi và hơn nữa, một chiến thắng đẹp sẽ giúp các học trò của thầy Giôm mời gọi khán giả đến sân cổ vũ động viên tinh thần đông đảo hơn ở những trận đấu tiếp theo.

Quế Sơn

Lời cảm ơn

Nhà tài trợ, tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Cùng các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), Tập đoàn Hoa Lâm, Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/khai-mac-vck-u19-quoc-gia-man-doi-dau-nay-lua-cua-2-ung-vien-hang-dau-108480.html