Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Tối 11-9, tại nhà hát Chaktomuk (thủ đô Phnom Penh), diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia.

Tiết mục biểu diễn đàn T'rưng.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Nghi lễ và Tôn giáo Campuchia Him Chhem; Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona, ; Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, cùng đông đảo khách quốc tế, người dân thủ đô và bà con Việt kiều tại đất nước Chùa Tháp.

Phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải nhiệt liệt chúc mừng nước bạn Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử, thành lập Quốc hội khóa VI và Chính phủ mới. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, quan hệ hai nước hiện nay đang ngày càng phát triển tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Các chương trình văn hóa của hai nước được tổ chức thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” năm 2018 được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2018 - 2022. Thông qua sự kiện này, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới nhân dân Campuchia và bạn bè quốc tế vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.

Trong diễn văn chào mừng tại buổi lễ, Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona bày tỏ vui mừng được phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Về ý nghĩa của chương trình hợp tác văn hóa giữa hai nước, bà khẳng định, điều này phản ánh truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ở cả trong hoàn cảnh khó khăn cũng như trong hòa bình. Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi có mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực văn hóa góp phần tích cực để gắn kết quan hệ giữa nhân dân hai nước. Với những chính sách đối ngoại ưu tiên trong quan hệ với các nước láng giềng của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật tin tưởng đó sẽ là động lực để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước Campuchia - Việt Nam.

Tiết mục múa “Trên quê hương quan họ”.

Tại Lễ khai mạc “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” năm 2018, các nghệ sĩ Việt Nam đã mang đến cho khán giả những màn biểu diễn thú vị và độc đáo như tiết mục độc tấu đàn bầu, đàn T’rưng cùng những bài hát, điệu múa về quê hương đất nước, ca ngợi tình đoàn kết gắn bó keo sơn Việt Nam - Campuchia.

Theo kế hoạch, sau buổi công diễn tại thủ đô Phnom Penh, đoàn nghệ thuật Việt Nam do Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải làm trưởng đoàn sẽ tiếp tục đi biểu diễn tại tỉnh Battambang (khu vực Tây Bắc Campuchia).

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINHPhóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Campuchia

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/37589702-khai-mac-tuan-van-hoa-viet-nam-tai-campuchia.html