Khai mạc Tuần lễ văn hóa - thương mại - làng nghề quận Long Biên

Tối 5/11, Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Thương mại - Làng nghề quận Long Biên 2020 đã diễn ra nhằm phát triển văn hóa, kích cầu tiêu dùng nội địa... trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Xuân Trường, sau 17 năm thành lập và đi vào hoạt động, Long Biên đã có sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng thương mại dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.

 Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: Khắc Kiên

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: Khắc Kiên

Trong đó, cơ cấu thương mại dịch vụ năm 2020 chiếm 73,39% (năm 2004 chỉ chiếm 27%). Thu ngân sách tăng cao: Năm 2019 đạt 9.455 tỷ đồng, gấp 40 lần so với năm 2004 (237 tỷ đồng). Các thành phần kinh tế phát triển mạnh, số doanh nghiệp trên địa bàn tăng lên nhanh chóng với 8.518 doanh nghiệp so với 647 doanh nghiệp năm 2004, tăng gấp 13,2 lần.

Công tác quy hoạch luôn được chủ động, là cơ sở để triển khai các dự án. Quan tâm triển khai đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Công tác quản lý đô thị được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng được tập trung chỉ đạo. Tỷ lệ cấp phép xây dựng đạt gần 100% so với 15% năm 2004...

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội tham quan gian hàng. Ảnh: Khắc Kiên

Tuần Văn hóa - Thương mại - Làng nghề quận Long Biên năm 2020 được tổ chức với mục tiêu tạo điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, mua sắm cho nhân dân trong dịp kỷ niệm 17 năm ngày thành lập quận Long Biên và thu hút du khách đến với Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật để góp phần tuyên truyền, quảng bá về du lịch Làng nghề.

Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm và thông tin, mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nội địa, góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Tuần Văn hóa - Thương mại - Làng nghề quận Long Biên năm 2020 được diễn ra từ ngày 5 - 11/11 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại phong phú, hấp dẫn gồm: Hội chợ thương mại với 140 gian hàng với các sản phẩm đặc trưng của các vùng miền bao gồm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm chế biến từ nông sản, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân;

Trình diễn múa rắn và bắt rắn tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiện

Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm tại một gian hàng. Ảnh: Khắc Kiên

Triển lãm sinh vật cảnh với quy mô 1,5ha hội tụ hơn 1.000 cây của nhiều nghệ nhân nhà vườn trên cả nước. Đây không chỉ là một thú chơi mà còn là một loại hình nghệ thuật từ nhiều thế hệ trước, là nếp văn hóa truyền thống của dân tộc, một phần văn hóa ứng xử của con người với thiên nhiên; Khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật với nhiều hiện vật độc đáo và những màn trình diễn múa, bắt rắn hấp dẫn;

Các hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống với những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như múa lột xác rắn, múa Ải Lao, kéo co ngồi; Các hoạt động văn hóa thể thao thi đấu bóng chuyền hơi, biểu diễn văn nghệ câu lạc bộ các phường, thi chung kết Duyên dáng áo dài; Hoạt động phiên giao dịch việc làm, gặp mặt doanh nghiệp quận Long Biên năm 2020.

Khắc Kiên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khai-mac-tuan-le-van-hoa-thuong-mai-lang-nghe-quan-long-bien-400928.html