Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn lần 2

Tối ngày 22-6, UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) chính thức Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch với chủ đề 'Lý Sơn-Tinh hoa di sản' lần thứ 2 năm 2019, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham dự.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa -Du lịch Lý Sơn lần 2 năm 2019. Ảnh:NGUYỄN TRANG

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa -Du lịch Lý Sơn lần 2 năm 2019. Ảnh:NGUYỄN TRANG

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn lần 2 với chủ đề “Lý Sơn -Tinh hoa di sản”, xây dựng Lý Sơn trở thành tâm điểm của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, nói: “Với chủ đề Lý Sơn Tinh hoa di sản là dịp phát huy các giá trị di sản, địa chất trên đảo Lý Sơn, nâng cao nhận thức người dân về trách nhiệm di sản và thu hút du khách tham quan đến đảo Lý Sơn”.

Cũng tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao bằng công nhận di tích cấp tỉnh cho di tích khảo cổ Suối Chình (xã An Hải, Lý Sơn) và di tích khảo cổ Xóm Ốc (xã An Vĩnh, Lý Sơn). Đây là những di tích khảo cổ quan trọng mang dấu tích văn hóa Sa Huỳnh nằm trong Công viên địa chất Lý Sơn-Sa Huỳnh.

Đón nhận bằng công nhận di tích khảo cổ Suối Chình và Xóm Ốc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong Tuần lễ Văn hóa-Du Lịch Lý Sơn có nhiều hoạt động như: giải dù lượn, đua thuyền truyền thống, liên hoan thôn văn hóa tiêu biểu,… Ngoài ra, người dân và du khách đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm thấp tại đảo Lý Sơn sau lễ khai mạc.

Dự kiến tuần lễ văn hóa sẽ thu hút gần 15.000 du khách đến tham quan đảo trong những ngày này.

Hàng ngàn người dân đổ về xem màn pháo hoa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Pháo hoa tầm thấp với thời gian bắn gần 10 phút. Ảnh:NGUYỄN TRANG

Mãn nhãn với màn pháo hoa Tuần lễ Văn hóa-Du lịch Lý Sơn. Ảnh:NGUYỄN TRANG

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khai-mac-tuan-le-van-hoa-du-lich-ly-son-lan-2-600670.html