Khai mạc tuần lễ phim Đan Mạch 2019 tại Huế

Tuần lễ phim Đan Mạch 2019 đã khai mạc tối 05/7 tại thành phố Huế. Đến dự có Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông Kim Højlund Christensen và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung.

Trong tuần lễ phim, 6 bộ phim trình chiếu bao gồm: “Mảnh đất của tôi”, “Vượt biển”, “Cuộc săn lùng”, “Một mẩu chuyện dài”, “Gương nhà chìa khóa” và “Hải tặc”, đại diện cho trình độ sản xuất phim chất lượng cao của Đan Mạch trong những năm gần đây, nhận được nhiều giải thưởng cũng như đề cử tại các liên hoan phim trong và ngoài nước.

Ông Kim Højlund Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam phát biểu khai mạc tuần lễ phim Đan Mạch.

(Ảnh: Minh Hiền)

Các bộ phim được trình chiếu có nội dung lôi cuốn và đa dạng, từ việc chọn lựa căng thẳng mang tính đạo đức giữa công lý và trả thù khi chiến tranh kết thúc, cho tới cuộc đấu tranh sinh tồn của một người đàn ông chống lại những lời buộc tội oan uổng, hay việc những người trẻ tuổi loay hoay tìm cho mình một tình yêu đích thực…

Trong đêm khai mạc, khán giả được thưởng thức bộ phim “Mảnh đất của tôi”.

Ông Kim Højlund Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam chia sẻ: “Sáu bộ phim được trình chiếu trong Tuần lễ phim Đan Mạch 2019 đều nói về đất nước và con người Đan Mạch, nhưng tôi tin rằng, các bộ phim cũng chứa đựng nhiều vấn đề mà khán giả Việt Nam có thể chiêm nghiệm. Hy vọng đây sẽ là một cơ hội thông qua nghệ thuật thúc đẩy sự hiểu biết của người dân Việt Nam về đất nước Đan Mạch, về xã hội hiện đại và cuộc sống hiện tại của người dân Đan Mạch”.

Tuần phim Đan Mạch là sự kiện văn hóa thường xuyên do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức. Rạp Đông Ba (số 203 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế) là nơi diễn ra sự kiện đầu tiên vào ngày 27/5/2017 nhằm tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa người dân hai nước, đặc biệt giữa người dân Huế và quốc gia thuộc vùng Scandinavia ở Bắc Âu./.

Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/khai-mac-tuan-le-phim-dan-mach-2019-tai-hue-527686.html