Khai mạc Trung tâm Báo chí, tổ chức họp báo trước thềm khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Căn cứ Quyết định số 12-QĐ/TBTCPV, ngày 30-3-2020, của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) về việc thành lập, tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, ngày 22-1-2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII và tổ chức họp báo trước thềm khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan trưng bày sách, báo tại Trung tâm Hội nghị quốc gia_Ảnh: TTXVN

Đến dự Lễ khai trương có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, người phát ngôn Đại hội XIII của Đảng cho biết, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin, tài liệu để các phóng viên báo chí trong nước và quốc tế theo dõi, đưa tin về Đại hội XIII chính xác, kịp thời, hiệu quả; tổ chức các cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí.

Trong gần một năm qua, Ban Tổ chức Trung tâm Báo chí đã rất nỗ lực, tích cực triển khai, cụ thể hóa các nội dung công việc, tổ chức các hoạt động hướng tới bảo đảm phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với kết quả cụ thể như sau:

Một là, tích cực chủ động tham mưu công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về Đại hội. Ban hành các văn bản để tổ chức, vận hành Trung tâm, như kế hoạch tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, quyết định kiện toàn nhân sự Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng và hướng dẫn cung cấp thông tin và trả lời phỏng vấn báo chí của đại biểu dự Đại hội XIII. Bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung tâm Báo chí, các cơ quan báo, đài Trung ương và các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, đoàn thể đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai các tuyến tin, bài về Đại hội XIII của Đảng một cách bài bản, khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều báo, đài đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền, phản ánh đậm nét về Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt trong những ngày qua, các báo mở đợt tuyên truyền cao điểm, qua đó tạo khí thế, niềm tin, niềm tự hào, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại họp báo trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng_Ảnh: TTXVN

Hai là, bảo đảm điều kiện làm việc, trang thiết bị cho phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế theo dõi, đưa tin về Đại hội. Trung tâm Báo chí phối hợp Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các đơn vị liên quan bố trí, bảo đảm tốt nhất các điều kiện; lắp đặt các trang thiết bị, đường truyền phục vụ yêu cầu phát thanh, truyền hình, truyền tin, viết tin, bài cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi, đưa tin về Đại hội; tạo điều kiện thuận lợi, bố trí địa điểm, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho các cơ quan báo chí chủ lực. Thường trực Trung tâm Báo chí phối hợp với Tiểu ban Y tế tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí trong nước, quốc tế cũng như cán bộ tham gia phục vụ Đại hội của Trung tâm Báo chí và Trưng bày sách báo.

Ba là, hoàn thành việc trưng bày sách, báo và in, sao sách, phim làm quà tặng đại biểu dự Đại hội XIII. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn, thẩm định và trưng bày sách, báo, theo đó tại lễ khai trương Trung tâm Báo chí cũng tiến hành khai trương trưng bày sách, báo tại tầng 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia trên diện tích 300m2 với sự tham gia của cơ quan báo, đài chủ lực và trên 30 nhà xuất bản, một số đơn vị phát hành xuất bản phẩm, với trên 2.000 tên sách tiêu biểu có chất lượng, được trưng bày theo 5 chủ đề và 5 mảng sách. Trong đó, đáng chú ý có khu trưng bày riêng về sách điện tử với sự tham gia của 4 nhà xuất bản và 152 đầu sách điện tử.

Bốn là, phối hợp tổ chức trưng bày ảnh “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Tại lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, 100 tấm ảnh tiêu biểu được lựa chọn trưng bày giới thiệu toàn diện những thắng lợi, thành tựu to lớn của đất nước trên chặng đường đấu tranh oanh liệt chống ngoại xâm và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 91 năm qua từ khi Đảng ra đời ngày 3-2-1930. Điểm nhấn của trưng bày là những hình ảnh thành tựu của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, phản ánh toàn diện, rõ nét dấu ấn đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đời sống của nhân dân ở mọi miền Tổ quốc, dù là vùng sâu, vùng xa hay nơi khó khăn nhất cũng không ngừng được cải thiện; bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, đổi mới, niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Cuộc chiến chống COVID-19 cùng nhiều hoạt động ngoại giao song phương và đa phương đã giúp nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Nhằm góp phần tuyên tuyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII" cho Bộ Thông tin và Truyền thông_Ảnh: TTXVN

Đánh giá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước, tại buổi tổ chức họp báo trước thềm khai mạc Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 87,02%; đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%; đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,3%; đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 0,19%; đại biểu là nhà giáo ưu tú chiếm tỷ lệ 0,82%; đại biểu là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú chiếm tỷ lệ 0,95%. Đại biểu khách mời gồm có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu…

Về công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIII, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định, công tác chuẩn bị Đại hội được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao. Đối với việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII, các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tại Hội nghị Trung ương 15 (ngày 16 và 17-1-2021), Ban Chấp hành Trung ương thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp hoàn thiện các văn bản, tiến hành in ấn tài liệu. Đến nay, công việc đã hoàn tất, các tài liệu chính thức của Đại hội đã được gửi tới các đại biểu từ ngày 17-1-2021 để nghiên cứu. Trước Đại hội XIII, toàn bộ tài liệu của Đại hội sẽ được gửi cho đại biểu. Về nội dung, chương trình Đại hội, Đại hội XIII được quyết định tổ chức trong 9 ngày, từ ngày 25-1-2021 đến ngày 2-2-2021 tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25-1-2021, khai mạc chính thức vào ngày 26-1-2021, dự kiến bế mạc vào sáng ngày 2-2-2021. Nội dung, chương trình của Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngoài ra, những công tác tổ chức, phục vụ Đại hội như công tác phòng, chống dịch COVID-19, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu, tổ chức phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu, bảo đảm an toàn hệ thống thiết bị điện, phòng, chống cháy nổ, hệ thống an ninh mạng, công nghệ thông tin… đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công./.

Phong Như

Nguồn Tạp chí cộng sản: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/821053/khai-mac-trung-tam-bao-chi,-to-chuc-hop-bao-truoc-them-khai-mac-dai-hoi-xiii-cua-dang.aspx