Khai mạc trưng bày sách, báo 'Sống mãi với Thủ đô'

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2018), sáng 18/12, Thư viện Hà Nội trang trọng tổ chức trưng bày sách, báo với chủ đề 'Sống mãi với Thủ đô'.

Tham dự khai mạc có: Bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Vụ Trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch; ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; TS Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng khoa Thư viện Thông tin (ĐH Văn hóa Hà Nội); Thạc sĩ Lê Ngọc Diệp, Phó trưởng khoa Khoa Văn hóa Thông tin và Xã hội (Trường Đại học Nội vụ); Đại úy Bùi Hữu Thành, Phó Trung đoàn Trưởng, Trung đoàn E31, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại diện phòng Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát PC 53 Công an TP Hà Nội...

Bà Vương Thị Lý, Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, bà Vương Thị Lý – Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội, đã ôn lại những sự kiện tiêu biểu của quân và dân Thủ đô trong những ngày toàn quốc kháng chiến. Đồng thời khẳng định, cuộc chiến đấu ngoan cường 60 ngày đêm giam chân địch ở Hà Nội đã đúc kết thành những bài học vô cùng quý báu, mãi là niềm tự hào về ý chí quật cường, dũng cảm, về sự kết hợp tài tình tinh thần yêu nước với nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân dưới ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo.

Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội cho biết, trưng bày sách báo với chủ đề “Sống mãi với Thủ đô” gồm 4 nội dung: Đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam; Hà Nội mở đầu toàn cuộc kháng chiến; Hà Nội – Thủ đô danh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Các đại biểu cắt băng khai mạc

“Với 500 tư liệu, sách báo, trưng bày sẽ tái hiện một cách sinh động, chân thực về sự kiện Toàn quốc kháng chiến năm 1946 của toàn quân, toàn dân ta, đặc biệt là quân dân Thủ đô Hà Nội – nơi mở đầu toàn quốc kháng chiến, giúp bạn đọc ôn lại trang sử hào hùng của quân và dân Thủ đô trong 60 ngày đêm khói lửa.

Đây cũng là dịp để ôn lại lịch sử, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hiến và anh hùng của Thủ đô; lan tỏa tinh thần toàn quốc kháng chiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay” – bà Vương Thị Lý chia sẻ.

Đỗ Thị Bính (áo trắng), thành viên CLB Lịch sử văn hóa cho biết bà rất ấn tượng với các đầu về nguồn gốc xuất xứ các đền thờ, anh hùng

Là khách mời quen thuộc của các buổi trưng bày của Thư viện Hà Nội, Bí thư Đoàn thanh niên Phòng hồ sơ, Công an TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai Anh cho biết: Thông qua mỗi cuộc trưng bày củaThư viện Hà Nội, các đoàn viên của chi đoàn đã tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm từ những trang sách, bài báo để áp dụng vào trong cuộc sống, công việc hàng ngày.

"Những đầu sách rất phong phú về Thủ đô, về cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc một lần nữa lại nhắc nhở chúng tôi nỗ lực hơn nữa xây dựng và bảo vệ Thủ đô, xứng đáng với công lao to lớn của thế hệ đi trước" - Bí thư Đoàn thanh niên Phòng hồ sơ, Công an TP Hà Nội chia sẻ.

Cũng theo Bí thư Đoàn thanh niên Phòng hồ sơ, CATP Hà Nội, xác định mỗi cuộc trưng bày sách báo của Thư viện Hà Nội là cơ hội để trau dồi bản lĩnh chính trị cho các đoàn viên, Chi đoàn luôn động viên để các đoàn viên tham gia đông đủ, đạt hiệu quả cao nhất.

Các đoàn viên Phòng Hồ sơ, CATP Hà Nội tìm hiểu lịch sử qua sách báo tại buổi trưng bày

Ông Nguyễn Tường Vĩnh (81) tuổi, thành viên câu lạc bộ thơ và nhà giáo, từ sáng sớm đã tới khu trưng bày

Các em học sinh trường Trưng Vương tham quan trưng bày

Trưng bày "Sống mãi với Thủ đô" thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

Hạnh Nguyên

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/khai-mac-trung-bay-sach-bao-song-mai-voi-thu-do-d2060088.html