Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Sáng 4-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), đã diễn ra phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II - năm 2020, với sự tham dự của 1.593 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 14,2 triệu đồng bào DTTS của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xem ảnh trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Bình Minh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xem ảnh trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Bình Minh

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Bình Minh

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, một biểu tượng sinh động về sự đoàn kết các dân tộc, "như cây một cội, như con một nhà". Về dự Đại hội là 1.593 đại biểu chính thức, là những bông hoa đại diện cho 14,2 triệu đồng bào DTTS trên cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng bày tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cùng Đảng ta dày công vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, nhân sĩ trí thức,… đã đóng góp máu xương của mình cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng, xây dựng đất nước to đẹp như ngày nay.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Bình Minh

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Bình Minh

Đoàn đại biểu quân đội dự Đại hội. Ảnh: Bình Minh

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh Bình Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II là diễn đàn giao lưu, trao đổi nắm bắt tâm tư nguyên vọng của đồng bào DTTS, trước thềm Đại hội Đảng, niềm tin vào Đảng càng nâng lên gấp bội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc rằng, với sự hiện diện, động viên của các lãnh đạo, sự hồ hởi, phấn chấn của các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, Đại hội chắc chắn sẽ thành công rất tốt đẹp, khối đại đoàn kết các dân tộc sẽ mãi trường tồn.

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Trước đó, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước đã tới tham quan khu trưng bày tại Đại hội và giao lưu cùng các nghệ sĩ, đồng bào DTTS.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao lưu cùng các nghệ sĩ. Ảnh: Bình Minh

Đồng chí Nông Đức Mạnh tặng hoa cho lãnh đạo Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Bình Minh

Báo Biên phòng tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội.

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khai-mac-trong-the-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-cac-dan-toc-thieu-so-viet-nam-lan-thu-ii-post435586.html