Khai mạc triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở chính của UNESCO

Chiều ngày 31/3 (theo giờ Pháp), triển lãm tư liệu lưu trữ 'Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa thế giới' chính thức khai mạc tại trụ sở chính của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Thủ đô Paris của Pháp.

Triển lãm được thực hiện nhằm hướng tới kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và tròn 100 năm Phong trào Việt kiều tại Pháp (1919 – 2019).

Tư liệu tại triển lãm đều là những tài liệu, hình ảnh quý giá về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm.

Qua những tư liệu chân thực và giàu giá trị lịch sử, triển lãm đem đến cái nhìn khách quan nhất, chân thực nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, Danh nhân văn hóa được UNESCO vinh danh.

Sau Lễ khai mạc, Ban Tổ chức trao tặng toàn bộ những tài liệu này cho Hội người Việt Nam ở Pháp. Đây là hoạt động thiết thực giúp cho kiều bào Việt Nam và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về con người và nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hóa được UNESCO vinh danh.

Triển lãm là lần đầu tiên quy tụ 100 tư liệu lưu trữ của các quốc gia Việt Nam, Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga và Hoa Kỳ được giới thiệu tại trụ sở chính của UNESCO tại Paris, Pháp.

Triển lãm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia, đặc biệt trong hoạt động lưu trữ.

Một số hình ảnh trưng bày tại Triển lãm:

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Tua của Đảng Cộng sản Pháp năm 1920.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam.

“Ngục trung nhật ký”, tập thơ chữ Hán Hồ Chí Minh viết trong thời gian bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam tại các nhà lao ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 29/8/1942 đến ngày 10/9/1943.

Nguồn: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản họp ở Mát-xcơ-va năm 1924.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam.

Kiều bào ở Pháp trang trí và tổ chức đón tiếp, hoan nghênh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến công du của Người thăm Pháp ở Biarritz (từ ngày 12 - 22/6/1946).

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam.

Bút tích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ Văn hóa, ngày 28/02/1957.

Nguồn: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Việt Nam.

Thông tin cá nhân về Nguyễn Ái Quốc.

Nguồn: Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp.

Nguyễn Hòa

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/khai-mac-trien-lam-ve-chu-tich-ho-chi-minh-tai-tru-so-chinh-cua-unesco/805168.antd