Khai mạc triển lãm thương mại 'In Style. Hong Kong' tại TP.HCM

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hoài Trung – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết Hong Kong hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 9 và là nhà đầu tư đứng thứ 16 của Việt Nam.

"In Style. Hong Kong 2018” khai mạc tại TP.HCM ngày 20/9. Ảnh H.Khoa

Hơn 130 sản phẩm từ các thương hiệu hàng đầu Hong Kong đã được giới thiệu đến công chúng Việt thông qua sự kiện "In Style. Hong Kong 2018” vừa khai mạc tại trung tâm hội nghị Gem Center (TP.HCM) vào sáng 20/9. Sự kiện lần đầu tiên đến Việt Nam do Hội đồng Phát triển Thương mại Hong Kong (HKTDC) tổ chức.

Chuỗi sự kiện kéo dài đến 17h ngày 21/9, bao gồm nhiều hoạt động xúc tiến thương mại với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu Hong Kong với mục đích tìm kiếm những cơ hội kinh doanh từ Việt Nam và các nước lân cận. Trong đó, chương trình triển lãm trưng bày và giới thiệu hơn 130 sản phẩm từ các thương hiệu Hong Kong, bao gồm quần áo thể thao và phụ kiện thời trang, trang sức cao cấp và đồng hồ, quà tặng thiết kế cao cấp, hàng gia dụng, ẩm thực… Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra các buổi hội nghị chuyên đề về dịch vụ kinh doanh với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp hàng đầu Hong Kong và các doanh nghiệp Hong Kong đang đầu tư tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Hong Kong giới thiệu sản phẩm. Ảnh H.Khoa

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hoài Trung – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết Hong Kong hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 9 và là nhà đầu tư đứng thứ 16 của Việt Nam. Hong Kong đang có 1.355 dự án đang đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 19 tỉ đô la Mỹ. Ông Trung hoan nghênh các doanh nghiệp Hong Kong mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh như cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ tài chính và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hong Kong.

Ông Paul Chan Mo-po - Bộ trưởng Bộ Tài chính (Đặc khu hành chính Hong Kong), cho biết thương mại hàng hóa song phương giữa Việt Nam – Hong Kong đạt 18,1 tỉ đô la Mỹ trong năm vừa qua, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 4 của Hong Kong so với các nền kinh tế khác trong khu vực ASEAN. Ông Paul Chan Mo-po cho rằng sự kiện này là dịp để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp Hong Kong với các đối tác, bạn bè Việt Nam và cũng là cơ hội để đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại cũng như kết nối con người giữa Việt Nam và Hong Kong.

Đình Dân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/khai-mac-trien-lam-thuong-mai-in-style-hong-kong-tai-tphcm-364651.html