Khai mạc triển lãm sản phẩm OCOP với chủ đề Hương sắc miền Tây

Khai mạc triển lãm sản phẩm OCOP với chủ đề 'Hương sắc miền Tây' của các tỉnh vùng ĐBSCL và các địa phương trên cả nước.

 Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm sản phẩm OCOP với chủ đề “Hương sắc miền Tây” của các tỉnh vùng ĐBSCL và các địa phương trên cả nước. Ảnh: Trung Chánh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm sản phẩm OCOP với chủ đề “Hương sắc miền Tây” của các tỉnh vùng ĐBSCL và các địa phương trên cả nước. Ảnh: Trung Chánh.

Triển lãm do Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức, được khai mạc sáng 26/4 tại quảng trường Bạch Đằng, phường Dương Đông, TP Phú Quốc. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tới dự và cắt băng khai mạc.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại triển lãm. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết: Phát triển sản phẩm OCOP đã trở thành một giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới trong suốt 3 năm qua. Chương trình OCOP phát huy sự sáng tạo, nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương để phát triển nhóm sản phẩm đặc sản, làng nghề nông thôn trên phạm vi làng, xã.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại triển lãm. Ảnh: Trung Chánh.

Đến nay, cả nước đã hình thành hơn 4.733 sản phẩm OCOP của 2.596 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất.

Triển lãm hội chợ thu hút 32 gian hàng của 30 tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tham gia trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Tại đây, các đại biểu, khách du lịch được tìm hiểu, mua sắm những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, chất lượng nhất của từng vùng miền, địa phương trong cả nước.

Đến nay, cả nước đã hình thành hơn 4.733 sản phẩm OCOP của 2.596 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Ảnh: Trung Chánh.

Sáng cùng ngày, Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung chương trình giai đoạn 2021-2025.

Đào Trung Chánh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khai-mac-trien-lam-san-pham-ocop-voi-chu-de-huong-sac-mien-tay-d289223.html