Khai mạc triển lãm 'Quân với dân một ý chí'

Ngày 17-12, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề 'Quân với dân một ý chí' nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019). Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn dự khai mạc triển lãm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh mối quan hệ quân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc và thành tựu sau 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Triển lãm gồm 3 phần. Phần 1: "Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra" trưng bày những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, giới thiệu về các tổ chức vũ trang đầu tiên của Đảng, sự ra đời của QĐND Việt Nam cùng toàn dân tiến hành thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Phần 2: "QĐND Việt Nam vì nhân dân mà chiến đấu" trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, phản ánh những đóng góp to lớn của QĐND Việt Nam trên chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng sự đồng lòng, góp sức của nhân dân cả nước tạo nên sức mạnh tổng hợp giành chiến thắng vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; giành thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia và trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Phần 3: "Ngày hội Quốc phòng toàn dân" giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về thành tựu trong 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, trong đó tập trung làm nổi bật nhiệm vụ xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tích cực thực hiện công tác chính sách, dân vận; thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Các đại biểu xem triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Một số hiện vật: Máy dò mìn, búa đinh, vỏ đạn và vỏ bom. Ảnh: Thanh Thuận

Kỷ vật mũ kê pi, quân phục của Liệt sỹ Trung úy Phạm Hiếu Nghĩa, Đội phó đội thủ tục Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trong đợt lũ miền Trung ngày 2-11-1999 được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Phát biểu khai mạc triển lãm, Trung tá Mai Thị Ngọc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh: “Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới”.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khai-mac-trien-lam-quan-voi-dan-mot-y-chi/