Khai mạc triển lãm 'Lịch sử cà phê thế giới'

Sáng 9/3, tại Bảo tàng Thế giới cà phê (Đắk Lắk) đã diễn ra buổi Triển lãm 'Lịch sử cà phê thế giới'. Triển lãm là một trong những hoạt động trọng tâm của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được biết đến là vùng đất có diện tích và sản lượng cà phê lớn nhất cả nước. Năm 2019, tỉnh Đắk Lắk quyết tâm đẩy mạnh quảng bá ngành cà phê Việt Nam, từng bước đưa TP. Buôn Ma Thuột trở thành “Điểm đến của cà phê thế giới”.

Lễ khai trương Triển lãm Lịch sử Cà phê thế giới. Ảnh: thegioitiepthi.vn

Triển lãm diễn ra từ ngày 9 đến 16/3 với 3 chuyên đề chính: Cà phê khởi nguồn, cà phê tín ngưỡng, cà phê và cách mạng khoa học kỹ thuật. Ông Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, hoạt động triển lãm tiếp tục khẳng định bảo tàng Thế giới cà phê là một bảo tàng sống về văn hóa cà phê toàn cầu. “Nơi đây đã, đang và sẽ luôn là địa điểm lý tưởng để những người yêu và đam mê cà phê khám phá và lan tỏa tinh hoa thế giới cà phê – cà phê thế giới. Xứng đáng là niềm tự hào không chỉ của tỉnh Đắk Lắk mà còn của Việt Nam với thế giới, góp phần gia tăng giá trị văn hóa của cà phê Buôn Ma Thuột cũng như cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới” – ông Cảnh nhấn mạnh.

Với chuyên đề “Lịch sử cà phê thế giới”, triển lãm sẽ dẫn dắt và đem đến cho người yêu và đam mê cà phê toàn cầu những câu chuyện lịch sử về hành trình phát triển và sức mạnh ảnh hưởng mạnh mẽ của cà phê đối với nhân loại. Tại triển lãm đã giới thiệu hơn 10.000 hiện vật từ nguyên liệu cà phê cho đến những máy móc sản xuất cà phê từ thô sơ đến hiện đại nhằm tái hiện và tôn vinh lịch sử cà phê trong tiến trình phát triển của thế giới.

Tương ứng với chuyên đề “Cà phê khởi nguồn”, triển lãm tái hiện câu chuyện về sự xuất hiện của cà phê ở thời kỳ cổ đại, khi ấy cà phê là một sản phẩm được dùng để ăn, dùng để uống và dùng để cúng. Giai đoạn tiếp theo là “Cà phê tín ngưỡng”, tương ứng với thời kỳ trung cổ và phong kiến, thời kỳ cà phê được con người trân quý, xem cà phê là thức uống của thần linh, để khai thông tinh thần cho các tín đồ. Giai đoạn “Cà phê và cách mạng khoa học kỹ thuật” tương ứng với thời kỳ tư bản kéo dài cho đến ngày nay, phát triển từ việc sản xuất phải dùng tay đến việc dùng điện và tự động hóa trong cách mạng 4.0.

Sự kiện có sự góp mặt của các người đẹp như: Tiểu Vy, Thùy Dung, Ngọc Hân, Huyền My, Trương Thị May, Mỹ Linh, Lệ Hằng, Mâu Thủy, Nguyễn Thị Loan... và đông đảo người dân.

Nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên nhận xét: “Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019 khác nhiều so với những năm trước. Đặc biệt, bảo tàng Thế giới cà phê được xem là điểm nhấn duy nhất, khác biệt nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng mà những năm trước không có”.

Thư viện ánh sáng tại Bảo tàng Thế giới cà phê. Ảnh: thegioitiepthi.vn

Cũng trong dịp Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần này, Bảo tàng thế giới cà phê chính thức ra mắt “Thư viện Ánh sáng” và Trung tâm hội nghị. Trong đó, Thư viện Ánh sáng được mệnh danh là trái tim của Bảo tàng Thế giới cà phê. Nơi đây sẽ tập trung nhiều đầu sách quý, những bộ phim quý...

B.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khai-mac-trien-lam-lich-su-ca-phe-the-gioi-post58176.html