Khai mạc triển lãm 'Hoàng thành Thăng Long qua Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản Tư liệu thế giới'

Chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIV (23/11/2004-23/11/2018), ngày 23-11, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc triển lãm 'Hoàng thành Thăng Long qua Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản Tư liệu thế giới'.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Triển lãm “Hoàng thành Thăng Long qua Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản Tư liệu thế giới” gồm 5 phần: Giai đoạn tiền Thăng Long, Hoàng thành Thăng Long thời Lý, Hoàng thành Thăng Long thời Trần, Hoàng Thành Thăng Long thời nhà Lê, Hoàng thành Thăng Long thời Mạc, Hoàng thành Thăng Long thời Nguyễn.

Triển lãm đã chọn lựa và giới thiệu bộ sưu tập mộc bản triều Nguyễn bao gồm các phiên bản mộc bản chứa đựng những tư liệu giá trị về kinh thành Thăng Long qua các thời kỳ. Đây là triển lãm đầu tiên khai thác đa dạng, phong phú nguồn tư liệu Mộc bản triều Nguyễn kết hợp với tư liệu hình ảnh di tích, khảo cổ học khu di sản Hoàng thành Thăng Long nhằm phản ánh khái quát, sinh động, chân thực về quá trình xây dựng và thay đổi cấu trúc không gian của Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long từ thế kỷ thứ VII-XIX, trải dài qua các thời kỳ từ Tiền Thăng Long, đến thời Lý, Trần, Lê sơ, Mạc, Lê Trung hưng và thời Nguyễn.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Một số dụng cụ để chế tác và in ấn Mộc bản. Ảnh: Thanh Thuận

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Triển cho biết, triển lãm nhằm một lần nữa khẳng định giá trị của di sản Hoàng thành Thăng Long trên các khía cạnh về nghệ thuật kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, quy hoạch đô thị và là trung tâm quyền lực kế tiếp nhau của Việt Nam trong hơn 1000 năm lịch sử.

Cũng thông qua triển lãm, người xem cũng có thêm nhiều thông tin bổ ích về giá trị của di sản thế giới tư liệu Mộc bản - loại hình di sản đặc biệt và vô cùng độc đáo của dân tộc.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 23-11-2018.

Nhân dịp này, tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, biểu diễn múa rối nước phục vụ khách tham quan.

Mộc bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận ngày 31 tháng 7 năm 2009, gồm 34.618 tấm, là những văn bản chữ Hán - Nôm được khắc ngược trên gỗ để in ra các sách tại Việt Nam vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Dưới triều Nguyễn, do nhu cầu phổ biến rộng rãi các chuẩn mực của xã hội, các điều luật bắt buộc thần dân phải tuân theo, để lưu truyền công danh sự nghiệp của các vua chúa, các sự kiện lịch sử..., triều đình đã cho khắc nhiều bộ sách sử và các tác phẩm văn chương để ban cấp cho các nơi. Quá trình hoạt động đó đã sản sinh ra một loại hình tài liệu đặc biệt, đó là mộc bản.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khai-mac-trien-lam-hoang-thanh-thang-long-qua-moc-ban-trieu-nguyen-di-san-tu-lieu-the-gioi/