Khai mạc triển lãm 'Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn – TP.HCM'

Nhân kỷ niệm 320 Sài Gòn – Gia Định – TP.HCM; 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Pháp, ngày 4/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), UBND TP.HCM phối hợp Bộ Nội vụ, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm 'Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn – TP.HCM'.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh T.D

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: "Qua triển lãm này, TP.HCM mong muốn giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước những tài liệu, hình ảnh bản đồ, tư liệu lưu trữ quý báu của Việt Nam, của Cộng hòa Pháp về lịch sử hình thành và phát triển TP.HCM- Sài Gòn góp phần xây dựng và mở rộng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian tới".

Triển lãm giới thiệu gần 300 tài liệu và hình ảnh được lưu trữ tại Cục Văn thư và Lưu trữ quốc gia Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Trong đó, có nhiều tài liệu lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng về quá trình lịch sử hình thành vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM từ khi Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lý, thiết lập chủ quyền Đại Việt ở vùng đất phía Nam (năm 1868) cho đến năm 1945.

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu do chính quyền thuộc địa Pháp xây dựng tại Sài Gòn - TP.HCM trong nửa cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX như: Tòa Thị chính thời Pháp thuộc nay là UBND TP.HCM; Bưu điện thành phố; Nhà thờ Đức Bà; Dinh toàn quyền Đông Dương thời Pháp thuộc nay là Hội trường Thống Nhất…

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 24/11.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/khai-mac-trien-lam-dau-an-kien-truc-phap-o-sai-gon-tp-hcm.aspx