Khai mạc trại sáng tác kịch bản sân khấu 2018

Ngày 1-11, trại sáng tác kịch bản sân khấu do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại Nhà sáng tác Đại Lải, Vĩnh Phúc với sự tham gia của 15 tác giả và nhiều đại biểu là lãnh đạo Hội, các đơn vị nhà hát phía Bắc.

Trao đổi về trại sáng tác, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Lê Tiến Thọ cho biết, năm 2018, Hội tổ chức 3 trại sáng tác kịch bản sân khấu tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Bắc Ninh và Đại Lải (Vĩnh Phúc). Trong 15 ngày tham gia trại sáng tác, các tác giả sẽ hoàn thành các kịch bản sân khấu gồm nhiều kịch chủng như tuồng, chèo, kịch nói, cải lương…

Các đề cương kịch bản gửi về Hội cho thấy đề tài của các tác giả rất phong phú. Có những đề tài về danh nhân lịch sử, ký ức chiến tranh, tình yêu, khát vọng vươn tới hạnh phúc, bảo vệ chủ quyền biển đảo và cũng có những vấn đề mang tính đương đại, những vấn đề xã hội mà cộng đồng quan tâm.

Khai mạc trại sáng tác tại Đại Lải, Vĩnh Phúc ngày 1-11

Sự có mặt của các tác giả cao tuổi bên cạnh các gương mặt trẻ trung cùng phương pháp chia tổ thảo luận, tạo điều kiện để các tác giả cùng đọc tác phẩm cho nhau nghe, trao đổi ý tưởng, đóng góp ý kiến, sửa chữa sẽ hoàn thiện tác phẩm hơn. Nội dung tư tưởng nghệ thuật cho từng kịch bản qua đó cũng được nâng tầm. Các tác giả cũng có dịp học hỏi lẫn nhau về tư duy sáng tạo, trau dồi kỹ năng viết để cho ra đời những kịch bản hay, tạo ra những vở diễn có giá trị nghệ thuật cao…

Trại sáng tác diễn ra đến hết ngày 14-11.

N.H - T.H

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/khai-mac-trai-sang-tac-kich-ban-san-khau-2018-517929/