Khai mạc trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động Năm Hữu nghị Lào-Việt Nam

Viện Mỹ thuật quốc gia (Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào) vừa phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động Năm Hữu nghi Lào-Việt Nam 2022.

Lễ khai mạc Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động Năm Hữu nghi Lào-Việt Nam 2022 được chủ trì bởi Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Vansi Kouanoua và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông cùng với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và các đại biểu, khách quý của hai nước.

Lễ cắt băng khai mạc Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động Năm Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 vào ngày 19/7. (Nguồn: Paxaxon Lào)

Lễ cắt băng khai mạc Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động Năm Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 vào ngày 19/7. (Nguồn: Paxaxon Lào)

Trại sáng tác tạo phong trào sáng tác nghệ thuật cho giáo viên, sinh viên và nghệ sĩ nhằm kỷ niệm Năm Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Lào, 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp định Hữu nghị và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam (18/7/1977-18/7/2022).

Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động được phát động từ ngày 9/6 và hoàn thành ngày 15/7 với 37 nghệ sĩ, giáo viên đến từ Viện Mỹ thuật quốc gia Lào, Cao đẳng Mỹ thuật dân gian tỉnh Luang Prabang, trường Mỹ thuật tỉnh Savannakhet với 65 tác phẩm, trong đó có 40 tác phẩm hội họa và 25 tác phẩm điêu khắc.

Các tác phẩm của các nghệ sĩ đã phản ánh tình hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác đoàn kết giữa Lào và Việt Nam.

Ban tổ chức và các vị khách quý tham quan các tác phẩm trưng bày (Nguồn: Paxason Lào)

Tham gia Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động Năm Hữu nghị Lào-Nam lần này đều là các tác phẩm có giá trị cao về nghệ thuật. Ban tổ chức cũng đã lựa chọn và trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho mỗi nội dung điêu khắc và tranh cổ động.

(theo Paxaxon Lào)

Thụy Nguyên

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khai-mac-trai-dieu-khac-va-ve-tranh-co-dong-nam-huu-nghi-lao-viet-nam-191527.html