Khai mạc Tháng Công nhân 'Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển'

Sáng 25-4, chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2021), 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886/1-5-2021), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc 'Tháng Công nhân' lần thứ 13 năm 2021.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, các cấp công đoàn thành phố sẽ tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động, vận động người lao động thi đua lao động, sản xuất góp phần thiết thực cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức công đoàn sẽ đồng hành vì sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp với những hoạt động cụ thể, thiết thực nhất nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

LĐLĐ TP Hồ Chí Minh trao quà tặng công nhân, người lao động bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động.

LĐLĐ TP Hồ Chí Minh trao quà tặng công nhân, người lao động bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động.

Trong Tháng Công nhân, hệ thống công đoàn thành phố phát động đợt thi đua cao điểm trong lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911/5-6-2021), kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định mang tên TP Hồ Chí Minh (2-7-1976/2-7-2021), phối hợp và tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức công đoàn tiếp tục vận động công nhân, người lao động hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, “Tháng lao động giỏi”, tổ chức tuyên dương gương lao động giỏi – lao động sáng tạo.

Biểu diễn văn nghệ phục vụ người lao động tại lễ khai mạc.

Ngoài ra, các cấp tổ chức chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” và những hoạt động: “Cảm ơn người lao động”, chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”, chương trình “Mái ấm công đoàn”, “Trái tim nghĩa tình”, “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”... Cùng với đó là các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo phương châm chăm lo trực tiếp tại cơ sở.

LĐLĐ quận 3 tiếp nhận kinh phí hỗ trợ "Bếp ấm công đoàn" tặng đoàn viên hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ khai mạc, LĐLĐ Thành phố trao 84 phần quà tặng đoàn viên công đoàn, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo. LĐLĐ quận 3 đã trao 12 “Bếp ấm công đoàn” (10 triệu đồng/bếp) tặng đoàn viên khó khăn, tổ chức ký kết “Thỏa thuận hợp tác” với doanh nghiệp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khai-mac-thang-cong-nhan-doan-ket-sang-tao-vuot-kho-phat-trien-657780