Khai mạc SEA Games 31: 'Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn'

Đúng 21 giờ ngày 12-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc SEA Games 31.

Một SEA Games hết sức đặc biệt của Đông Nam Á nhưng được sự quan tâm của phần lớn châu Á và các hãng thông tấn thế giới sau khi Đông Nam Á vừa vượt qua đại dịch COVID-19.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố chính thức khai mạc SEA Games 31 tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố chính thức khai mạc SEA Games 31 tại Việt Nam.

Đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam trong đêm khai mạc.

Ngọn đuốc thiêng được nữ vận động viên Quách Thị Lan thắp sáng. Ảnh: ANH PHƯƠNG - ZING

Đây cũng là một SEA Games đổi mới với một đất nước Việt Nam thân thiện và hiếu khách “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn - For a stronger South East Asia”.

Với chủ đề “Cùng tỏa sáng” trong đêm khai mạc, nước chủ nhà Việt Nam đã gửi đi thông điệp đến tất cả VĐV của các quốc gia khu vực Đông Nam Á tham dự đại hội thể thao lớn của khu vực một SEA Games trên tinh thần fair play hướng đến sức mạnh chung của nền thể thao Đông Nam Á.

Đúng 21 giờ 15, ngọn đuốc SEA Games 31 tại Việt Nam chính thức được thắp sáng trên đài đuốc sau khi ngọn đuốc được truyền tay qua các VĐV tiêu biểu của nhiều thế hệ như Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trần Hiếu Ngân (HCB taekwondo Olympic Sydney), Trần Lê Quốc Toàn (HCĐ cử tạ Olympic), HCV karate Asian Games Lê Bích Phương, Nguyễn Thị Tĩnh (điền kinh) và Nguyễn Thúy Hiền (wushu) và cuối cùng là vinh dự thắp sáng lên đài đuốc được trao cho nữ VĐV Quách Thị Lan, nhà vô địch châu Á.

SEA Games 31 chính thức khai mạc bắt đầu cuộc tranh tài của Đông Nam Á trên một tinh thần cao thượng hướng đến “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

PV

Nguồn PLO: https://plo.vn/khai-mac-sea-games-31-vi-mot-dong-nam-a-manh-me-hon-post679782.html