Khai mạc SEA Games 29: Rướn sức ở 'ao làng' để vươn ra biển lớn

Bấy lâu nay, SEA Games luôn bị coi là “ao làng”. Mặc dù vậy, với các quốc gia tham dự đại hội thể thao khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng, dự SEA Games không chỉ mang tính chất “vui là chính”, bởi SEA Games cũng là bước đệm để hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

Chủ nhà quyết tạo ấn tượng

Những ngày qua, không khí ở những khu vực xung quanh sân vận động Bukit Jalil “nóng” lên trông thấy. Ở thời điểm lễ khai mạc được đếm ngược, nước chủ nhà Malaysia đã huy động nhân lực làm việc hết công suất để bảo đảm sự hoành tráng, sôi động cho đại hội thể thao khu vực.

Cổ động viên Việt Nam đã tới Malaysia “tiếp lửa” cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Thành An.

Tại SEA Games 29, mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành 49-59 HCV và lọt vào tốp 3 toàn đoàn. Trong khi đó, đoàn thể thao chủ nhà Malaysia đặt mục tiêu giành hơn 100 HCV và đoạt ngôi nhất toàn đoàn.

Sân  Bukit Jalil có sức chứa 90.000 chỗ ngồi và là sân vận động chính của SEA Games 29, diễn ra lễ khai mạc vào ngày hôm nay (19.8), lễ bế mạc (ngày 30.8) và trận chung kết môn bóng đá nam (ngày 29.8, với điều kiện đội chủ nhà phải vào chung kết). Trước ngày diễn ra SEA Games 29, sân Bukit Jalil cùng các tổ hợp thi đấu lớn khác đã được khoác lên mình một lớp áo mới khang trang đẹp mắt hơn. Theo Ban tổ chức, sự thay đổi không chỉ về vẻ bề ngoài mà cả về chất lượng công trình khi được đánh giá các chỉ tiêu đạt đẳng cấp thế giới.

Đến phút chót, kịch bản của lễ khai mạc vẫn được chủ nhà Malaysia giữ bí mật. Các phóng viên đã nỗ lực “khai thác” từ những buổi diễn tập của buổi lễ này, nhưng nhanh chóng bị lực lượng an ninh nhã nhặn mời khỏi sân. Bí mật để tạo ra sự bất ngờ, nhưng Ban tổ chức cũng khẳng định lễ khai mạc sẽ rất hoành tráng, tạo nên nhiều cảm xúc với khán giả có mặt trên sân cũng như theo dõi qua truyền hình.

Bước đệm cho mục tiêu xa hơn

Tại SEA Games 29, đoàn thể thao Việt Nam tham gia với lực lượng gồm 681 thành viên, 1 trưởng đoàn, 2 phó đoàn, 20 cán bộ, 22 bác sĩ, 32 lãnh đội, 28 chuyên gia, 105 huấn luyện viên, 471 vận động viên (211 nữ, 260 nam). Với vị trí đã được tạo dựng từ nhiều đại hội trước đó, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu duy trì thứ hạng cao trên bảng xếp hạng toàn đoàn.

Bên cạnh việc củng cố vị thế tại khu vực, SEA Games 29 cũng là nơi tích lũy kinh nghiệm, bồi đắp sự tự tin và kiểm nghiệm năng lực cho các vận động viên khi hướng tới những cái đích xa hơn, quan trọng hơn như ASIAD 2018 và Olympic Tokyo 2020.

Rút kinh nghiệm từ những lần tranh tài trước, đoàn thể thao Việt Nam xác định việc nước chủ nhà Malaysia gây ra khó dễ nào đó là một phần của cuộc chơi. Đây cũng chẳng phải chuyện lạ tại các kỳ SEA Games diễn ra trước đó. Điều mấu chốt, thể thao Việt Nam đến với Malaysia lần này không chỉ với mục tiêu giành càng nhiều Huy chương Vàng càng tốt. Số lượng Huy chương Vàng có lẽ không còn được coi trọng bằng việc dồn trọng tâm, trọng điểm vào những môn thể thao Olympic. Những gương mặt tiêu biểu như Ánh Viên, Xuân Vinh, Tú Chinh... được kỳ vọng sẽ thành công để có bước đà hướng tới những đấu trưởng cao hơn, khó khăn hơn nhưng cũng vinh quang hơn.

Không phải ngẫu nhiên, ngành thể thao đã triệu tập tập huấn 1.761 lượt vận động viên, 351 huấn luyện viên và 27 chuyên gia của các đội tuyển, đội tuyển trẻ tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, cử 94 lượt đội tuyển đi tập huấn tại các quốc gia có nền thể thao phát triển Từ lực lượng này, những người ưu tú nhất được lựa chọn để tranh tài tại SEA Games 29 và hiển nhiên, họ sẽ tiếp tục được bồi dưỡng mạnh mẽ hơn, để tăng tiến về năng lực và vững vàng về bản lĩnh, sẵn sàng cho những cuộc tranh tài ở cấp độ cao hơn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/khai-mac-seagames-29-ruon-suc-o-ao-lang-de-vuon-ra-bien-lon-797490.html