Khai mạc phiên chợ nhãn lồng Hưng Yên năm 2018

Trong khuôn khổ sự kiện Lễ hội Nhãn lồng Hưng Yên, trong hai ngày 25 và 26-8, tại khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, phiên chợ Nhãn lồng Hưng Yên năm 2018 đã diễn ra.

Những “cây nhãn” thế khá đẹp và kỳ công tại Phiên chợ (Ảnh: Đức Đạt).

Nhãn lồng là sản phẩm được xếp thứ 13/50 loại trái cây nổi tiếng của Việt Nam đã được bảo hộ nhãn hàng hóa “ Nhãn lồng Hưng Yên hương vị tiến vua”. Năm 2018, sản lượng nhãn toàn tỉnh ước thu hơn 40 nghìn tấn nhãn.

Phiên chợ đã thu hút 50 gian hàng của 10 huyện, thành phố của tỉnh tham gia giới thiệu tại phiên chợ. Trong đó, gồm hơn 30 gian hàng trưng bày, bán nhãn tươi của các hợp tác xã, trang trại, nhà vườn. Bên cạnh nhãn, còn có một số sản vật địa phương như cây nghệ huyện Khoái Châu, ổi Văn Giang, thanh long ruột đỏ Kim Động…cũng được bày bán tại đây.

Cùng với nhãn, một số sản vật địa phương cũng được bày bán tại đây.

Phiên chợ là dịp để các nhà vườn quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản Hưng Yên nói chung và nhãn lồng Hưng Yên nói riêng trực tiếp tới tận tay người tiêu dùng.

Theo các nhà vườn, lượng tiêu thụ nhãn trong buổi sáng khai mạc là khá nhiều, trung bình mỗi gian hàng khoảng một tấn, giá bán từ 35 - 50 nghìn đồng/kg. Có loại đặc biệt lên tới 100 nghìn đồng/kg.

Tại buổi khai mạc phiên chợ, các đại biểu đã tham gia cắt băng khai mạc phiên chợ và cắt băng xuất hành hai xe nhãn được ký hợp đồng vận chuyển đi tiêu thụ tại hệ thống phân phối bán lẻ trên toàn quốc.

Tin: PHẠM HÀ, Ảnh: ĐỨC ĐẠT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/37424202-khai-mac-phien-cho-nhan-long-hung-yen-nam-2018.html