Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 15/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên chính thức. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên

Cùng dự đại hội, có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh và Thiếu Tướng Nguyễn Viết Lượng - Chính ủy Học viện Quân y, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Dự đại hội còn có đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện. Đặc biệt là sự có mặt của 259 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10.710 đảng viên của 72 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Đại hội dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Nguyên Nguyên

Nhiều kết quả khởi sắc

Báo cáo Chính trị tại đại hội cho thấy, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 -2020, huyện Đô Lương đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,83%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đô thị có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cao. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 55 triệu đồng, tăng gần 25 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%.

An ninh chính trị đảm bảo, quốc phòng địa phương được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, tăng cường; Tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được phát huy cao độ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương khai mạc phiên chính thức Đại hội. Ảnh Nguyên Nguyên

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh Nguyên Nguyên

Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện và có những đột phá mới trong cơ cấu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới vào sản xuất, đem lại giá trị cao trên đơn vị diện tích.

Sản lượng lương thực hàng năm bình quân 96.102 tấn, đạt 104,46% so với nghị quyết. Cùng đó, xây dựng thành công nhiều mô hình trồng cây trong nhà lưới, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, tích cực xây dựng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Trong 5 năm qua, huyện đã huy động tổng nguồn vốn hơn 1.620,783 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó, người dân đóng góp 252,242 tỷ đồng. Đến nay, có 24/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Đô Lương từng bước được xây dựng đạt chuẩn đô thị văn minh theo lộ trình.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên

Lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có những phát triển, đóng góp tích cực. Đến nay có 2.540 cơ sở hoạt động, tăng 321 cơ sở so với năm 2015, giải quyết việc làm cho 12.266 lao động. Huyện đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch các cụm công nghiệp, xúc tiến thu hút đầu tư góp phần tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng bình quân lĩnh vực này trong giai đoạn 2015 – 2020 đạt 16,40%. Cùng đó, các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch cũng có những khởi sắc.

Xây dựng Đô Lương trở thành huyện khá

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, Báo cáo chính trị, kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và nhiều tham luận tại Đại hội đã phân tích những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng các đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng của huyện Đô Lương tại Đại hội. Ảnh Nguyên Nguyên

Một trong những mục tiêu tổng quát của Đô Lương nhiệm kỳ tới là phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá về kinh tế, văn hóa - xã hội, nông thôn đổi mới, đô thị văn minh, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao, thị trấn Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Huyện Đô Lương phấn đấu đến năm 2023 đạt huyện nông thôn mới và đến năm 2025 có 5 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến đến hết năm 2020, huyện có 28/32 xã đạt nông thôn mới; Kinh tế phát triển theo hướng hài hòa giữa lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường. Thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng/người vào năm 2025. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại biểu tham quan các gian hàng đặc trưng của huyện Đô Lương. Ảnh Nguyên Nguyên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đô Lương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương thời gian qua. Trên cơ sở đó, đồng chí nhấn mạnh đến 5 giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyên Nguyên

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ huyện Đô Lương tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm với yêu cầu phát triển của huyện, có năng lực, nhưng trên hết phải có tâm huyết, trăn trở với huyện, với cuộc sống người dân; biết chung sức, đồng lòng gánh vác công việc chung; biết kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp do nhiều thế hệ vun đắp để cống hiến.

Cùng đó, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ; hình thành các chuỗi sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa của địa phương, thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, các hợp tác xã, các làng nghề truyền thống. Tích cực nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo công tác an sinh xã hội; tập trung các giải pháp sớm xây dựng huyện về đích nông thôn mới bền vững.

Các đồng chí Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành công tác bầu cử, bầu 38 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ mới. Các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự bị đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện Ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2015-2020, để BCH Đảng bộ huyện bầu giữ chức danh Bí thư huyện ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2020-2025

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên

Nguyên Nguyên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/khai-mac-phien-chinh-thuc-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-do-luong-lan-thu-xxi-nhiem-ky-20202025-272724.html