Khai mạc Olympic Tokyo: Đoàn Việt Nam diễu hành

Nguyễn Huy Hoàng và Quách Thị Lan cầm cờ, dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc Olympic Tokyo.

Tay vợt nữ số hai thế giới Naomi Osaka nhận nhiệm vụ quan trọng khi trở thành người thắp sáng đài đuốc ở SVĐ Quốc gia tại Tokyo. Đài đuốc được thắp sáng và sẽ cháy trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội cho đến ngày 8/8.

Buổi lễ khai mạc Olympic Tokyo kéo dài gần 4 tiếng với các màn trình diễn âm thanh, ánh sáng và pháo hoa đẹp mắt, áp dụng những kỹ thuật công nghệ hiện đại. Lễ khai mạc mở đầu bằng màn tái hiện một lễ hội truyền thống của Nhật Bản vô cùng hoành tráng, với hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn.

 Đoàn Việt Nam tiến vào sân vận động. Ảnh: Getty Images.

Đoàn Việt Nam tiến vào sân vận động. Ảnh: Getty Images.

Tiếp đến là lễ diễu hành của các đoàn thể thao đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành thứ 158 với 14 thành viên, gồm 8 VĐV và 6 cán bộ. Quách Thị Lan và Nguyễn Huy Hoàng cầm cờ, dẫn đầu đoàn trong lễ diễu hành.

Trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo Hashimoto Seiko phát biểu trong lễ khai mạc: "Sau những thách thức của việc Olympic lần đầu tiên bị hoãn trong lịch sử, Tokyo 2020 cuối cùng đã khai mạc tại đây hôm nay. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng đối với tất cả những người làm công tác thiết yếu, bao gồm những nhân viên y tế, những người khác trên toàn thế giới, đã thể hiện quyết tâm vượt qua những thách thức này".

Bà Seiko cũng gửi lời cảm ơn và chúc các vận động viên thi đấu, đạt thành tích tốt nhất. Sau đó, Nhật hoàng Naruhito đọc tuyên bố Olympic Tokyo chính thức bắt đầu.

17:09 23/07

SVĐ Quốc gia trước giờ khai mạc Olympic

Việc chuẩn bị cho lễ khai mạc đã hoàn tất. Thay vì có khoảng 68.000 người hâm mộ tới xem trực tiếp, hầu hết hàng ghế sẽ trống khán giả, ngoại trừ khoảng 1.000 quan chức, nhà ngoại giao, nhà tài trợ có mặt. Ảnh: Reuters.

17:12 23/07

Các khách quý trước giờ khai mạc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) gặp Nhật hoàng Naruhito (phải) tại Cung điện Hoàng gia trước khi cả hai tới dự lễ khai mạc. Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden cũng sẽ có mặt trên khán đài. Ảnh: Reuters.

17:14 23/07

Đội nhào lộn trên không Blue Impulse của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản bay qua trung tâm Tokyo trước kễ khai mạc Olympic. Ảnh: Kyodo.

17:22 23/07

Không khí trước SVĐ

Mặc dù khán giả không được phép vào sân, nhiều người hâm mộ vẫn đứng trước SVĐ Quốc gia để theo dõi các đoàn tới sân trước giờ khai mạc. Ảnh: Reuters.

17:31 23/07

Rước đuốc Olympic

Đoàn rước đuốc lặng lẽ kết thúc cuộc hành trình qua Tokyo, sau khi trải qua phần lớn 15 ngày trên các nẻo đường vắng khán giả do đại dịch. Ảnh: Reuters.

17:35 23/07

Thắt chặt an ninh

Lực lượng an ninh được tăng cường nhằm đảm bảo cho lễ khai mạc diễn ra thuận lợi, khi có không ít người dân vẫn tụ tập phản đối việc tổ chức Thế vận hội. Ảnh: Reuters.

17:38 23/07

Bên trong SVĐ Quốc gia

Bàn cờ vua khổng lồ được chiếu dưới sân, 30 phút trước lễ khai mạc. Ban tổ chức cho biết người xem sẽ được tái hiện một lễ hội truyền thống của Nhật Bản vô cùng hoành tráng, với hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn tham gia vào một màn trình diễn tự hào dân tộc, được biên đạo chặt chẽ và tập luyện kỹ lưỡng. Ảnh: Reuters.

17:44 23/07

Thành phần Đoàn Việt Nam dự lễ khai mạc

Dự kiến 24 trong tổng số 43 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham dự lễ khai mạc, với 18 VĐV và 6 cán bộ. VĐV Nguyễn Huy Hoàng và Quách Thị Lan sẽ cầm cờ cho Đoàn Việt Nam trong lễ khai mạc.

Do việc tham gia diễu hành ở lễ khai mạc mất nhiều thời gian, khoảng 7 tiếng từ quá trình chuẩn bị đến khi kết thúc, nhiều cán bộ Đoàn sẽ diễu hành thay để các VĐV nghỉ ngơi, trước các cuộc tranh tài lớn.

17:51 23/07

Ánh Nguyệt háo hức trước lễ khai mạc

Cung thủ 20 tuổi trong lần đầu tham dự Olympic sẽ góp mặt cùng Đoàn Việt Nam diễu hành ở lễ khai mạc.

Trong buổi sáng 23/7, Ánh Nguyệt đã hoàn thành phần thi xếp hạng cung một dây cá nhân nữ với 628 điểm. Ngày 28/7, cung thủ quê Hưng Yên sẽ thi đấu vòng 1/32 gặp VĐV chủ nhà Hayakawa Ren.

18:03 23/07

Neuer chúc đoàn thể thao Đức may mắn

Trên trang cá nhân, thủ môn Manuel Neuer gửi lời chúc may mắn đến đoàn thể thao Đức tại Thế vận hội Tokyo: "Cố lên những người đồng hương yêu quý. Tôi luôn ủng hộ các bạn".

Ngày hôm qua (22/7), đội tuyển bóng đá Olympic Đức ra quân tại bảng D. Dù rất cố gắng, Amiri cùng đồng đội vẫn phải nhận thất bại 2-4 trước đương kim vô địch Brazil.

18:08 23/07

Nhìn lại quá trình đăng cai Olympic Tokyo

- Ngày 7/9/2013: Tokyo thắng việc đăng cai Olympic Tokyo 2020.

- Ngày 24/1/2014: Ban tổ chức Olympic Tokyo được thành lập.

- Ngày 12/3/2020: Lễ thắp lửa Olympic tại thành cổ Hy Lạp.

- Ngày 20/3/2020: Ngọn lửa Olympic đến Nhật Bản.

- Ngày 24/3/2020: Quyết định hoãn Olympic và Paralympic Tokyo một năm.

- Ngày 23/7/2021: Khai mạc Olympic Tokyo.

18:11 23/07

Pháo hoa được bắn sau khi ban tổ chức điểm lại hành trình đăng cai và tổ chức Olympic Tokyo. Ảnh: Reuters.

18:18 23/07

Arisa Tsubata, nữ VĐV boxing kiêm y tá, chạy bộ trên máy chạy bộ trong lễ khai mạc, để nhắc nhở rằng có rất nhiều vận động viên đã tập luyện online trong năm qua. Cô đã giành chức vô địch quốc gia nữ Nhật Bản chỉ 2 năm sau khi tham gia môn boxing. Ảnh: Reuters.

18:21 23/07

Lễ thượng cờ chủ nhà Nhật Bản

Những nhà vô địch Olympic và Olympic trẻ của Nhật Bản vinh dự cầm quốc kỳ tiến vào sân vận động. Bầu không khí trang nghiêm, trong lúc quốc kỳ Nhật Bản được kéo cao. Ảnh: Reuters.

18:23 23/07

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach (trái) và Nhật hoàng Naruhito (phải) gửi lời chào từ khán đài. Ảnh: Reuters.

18:26 23/07

Ca sĩ Misia hát quốc ca trong lúc thượng cờ Nhật Bản. Cô sinh ra ở Nagasaki, nơi quả bom nguyên tử thứ 2 được ném xuống vào năm 1945. Ảnh: Reuters.

18:31 23/07

Đoàn Việt Nam chuẩn bị cho lễ khai mạc

Hầu hết thành viên Đoàn Việt Nam trước giờ di chuyển ra SVĐ Quốc gia ở Tokyo để chuẩn bị cho lễ diễu hành. Ảnh: Đoàn TTVN.

18:40 23/07

Biểu tượng Olympic

5 chiếc vòng gỗ lồng vào nhau để thể hiện sự thống nhất. Chúng được thiết kế bởi chính Nam tước Pierre de Coubertin. Ảnh: Reuters.

18:44 23/07

Lễ diễu hành bắt đầu

Hy Lạp là đoàn đầu tiên bước ra sân vận động, bởi đây là nơi khai sinh ra Thế vận hội hiện đại. Tiếp đến là Đoàn Olympic Tị nạn, với 56 thành viên.

Các đoàn tiếp theo sẽ đi theo thứ tự trong bảng chữ cái Nhật Bản. Có khoảng 6.000 VĐV dự lễ khai mạc. Ảnh: Reuters.

19:00 23/07

Các đoàn trong lễ diễu hành

Các đoàn Italy, Ireland, Argentina diễu hành trong lễ khai mạc. Ảnh: Reuters.

19:09 23/07

Đoàn Anh diễu hành

Hannah Mills và Mohamed Sbihi cầm cờ dẫn đầu Đoàn Anh tại lễ khai mạc. Ở Olympic Rio 2016, Đoàn Thể thao Anh đã giành được 27 HCV, 23 HCB và 17 HCĐ, xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp, sau Mỹ. Ảnh: Reuters.

19:10 23/07

Đoàn Thể thao Việt Nam trên đường tiến vào Sân vận động Quốc gia Nhật Bản

19:17 23/07

Bắt giữ người chống đối

Lực lượng an ninh đang làm việc vất vả bên ngoài SVĐ Quốc gia ở Tokyo, khi nhiều người biểu tình tỏ ra chống đối. Một số người đã bị bắt giữ. Ảnh: Reuters.

19:25 23/07

Đoàn Ukraine nổi bật trong lễ diễu hành với bộ trang phục có màu sắc chủ đạo giống quốc kỳ. Ảnh: Reuters.

19:38 23/07

Đoàn Ủy ban Olympic Nga (ROC)

Do Nga bị cấm tham dự Olympic, 335 VĐV Nga sẽ thi đấu dưới màu cờ của ROC.

Ủy ban Olympic Quốc tế đã chấp thuận việc sử dụng Bản hòa tấu piano đầu tiên của Pyotr Tchaikovsky cho đội Nga trong các buổi lễ trao huy chương. Ảnh: Getty.

19:58 23/07

Taufatofua trong lễ khai mạc

Pita Taufatofua, ngôi sao của Đoàn Tonga tiếp tục gây chú ý với việc cởi trần trong lễ diễu hành khai mạc. Taufatofua được người hâm mộ thể thao biết đến rộng rãi tại Olympic Rio 2016, sau khi anh cởi trần và bôi dầu trong lúc cầm cờ ở lễ khai mạc.

Ở kỳ Olympic này, Taufatofua tham dự nội dung trên 80 kg môn taekwondo. Ảnh: Getty.

20:11 23/07

Đoàn Việt Nam diễu hành

Nguyễn Huy Hoàng và Quách Thị Lan cầm cờ, dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc Olympic Tokyo. Đoàn Việt Nam diễu hành thứ 158, với tổng cộng 14 thành viên, gồm 8 VĐV và 6 cán bộ.

20:25 23/07

Các đoàn Đông Nam Á diễu hành

Trước Đoàn Việt Nam, nhiều đoàn khác trong khu vực như Thái Lan, Singapore hay Campuchia đã diễu hành. Ảnh: Reuters.

20:33 23/07

Đoàn Mỹ diễu hành

Đoàn Thể thao Mỹ diễu hành với lực lượng hùng hậu. Mục tiêu của họ lần này là bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn, sau những gì đã làm được tại Olympic Rio 2016. Ảnh: Getty Images.

20:41 23/07

Kết thúc lễ diễu hành

Chủ nhà Nhật Bản khép lại lễ diễu hành của 206 đoàn trong lễ khai mạc. Nhật hoàng Naruhito cùng Thủ tướng Yoshihide Suga vẫy tay chào từ khán đài. Ảnh: Reuters.

20:47 23/07

Hình ảnh ấn tượng trong lễ diễu hành

Thông điệp "Cùng nhau nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn" được nêu bật trong lễ khai mạc Olympic. Ảnh: Reuters.

21:11 23/07

Trưởng ban Olympic Tokyo Hashimoto Seiko phát biểu

"Sau những thách thức của việc Olympic lần đầu tiên bị hoãn trong lịch sử, Tokyo 2020 cuối cùng đã khai mạc tại đây hôm nay. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng đối với tất cả những người làm công tác thiết yếu, bao gồm những người trong dịch vụ y tế, những người khác trên toàn thế giới, đã thể hiện quyết tâm vượt qua những thách thức này", bà Seiko nói. Ảnh: Reuters.

21:27 23/07

Nhật hoàng Naruhito đọc tuyên bố Olympic Tokyo chính thức bắt đầu

21:33 23/07

Lễ khai mạc với công nghệ hiện đại

Olympic Tokyo được tổ chức theo khái niệm "Thống nhất trong sự đa dạng", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấp nhận sự khác biệt của con người, bao gồm chủng tộc, giới tính, tôn giáo và trình độ khả năng. Ảnh: Reuters.

21:34 23/07

Đoàn Việt Nam trong lễ diễu hành

Hình ảnh đoàn Việt Nam trong lễ diễu hành. Ảnh: Getty Images.

21:49 23/07

Thắp đuốc Olympic

Ngọn đuốc Olympic được truyền tay nhau trong sân vận động bởi các vận động viên, cựu vận động viên, y tá, học sinh, trước khi đến tay của Naomi Osaka, tay vợt nữ xuất sắc của Nhật Bản. Osaka thắp sáng đài đuốc ở SVĐ Quốc gia, hoàn thành nghi thức thắp đuốc. Ảnh: Reuters.

21:54 23/07

Kết thúc lễ khai mạc

Đài đuốc Olympic Tokyo được thắp sáng, và sẽ cháy trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội, cho tới ngày 8/8. Ảnh: Reuters.

Duy Minh - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khai-mac-olympic-tokyo-doan-viet-nam-dieu-hanh-post1242429.html