Khai mạc 'Ngôi làng Châu Âu' tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Tối 4-5 tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ đã diễn ra Lễ khai mạc 'Ngôi làng Châu Âu' với sự tham dự của Phái đoàn Liên minh Châu Âu và 18 Đại sứ quán các quốc gia thành viên.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu cùng 18 Đại sứ quán các nước thành viên và các Trung tâm Văn hóa châu Âu có mặt tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Ngôi làng Châu Âu.

Về phía Hà Nội có sự tham dự của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo ban ngành Hà Nội.

Về phía liên minh Châu Âu có sự tham dự của Ngài Bờ-ru-nô An-ge-lét, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; - Các vị Đại sứ, Trưởng phái đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định chương trình “Ngôi làng châu Âu” - một sự kiện văn hóa có quy mô lớn, quy tụ sự tham dự của tất cả các nước Liên minh châu Âu lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Đến với “Ngôi làng châu Âu” trong những ngày này,người dân Hà Nội và các du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa châu Âu để cảm nhận và hiểu rõ hơn về sự đa dạng văn hóa của châu Âu, từ văn hóa, nghệ thuật cho đến ẩm thực, thời trang và phong cách sống,...Bên cạnh những nỗ lực thúc đẩy giao lưu kinh tế, “Ngôi làng Châu Âu” chính là điểm nhấn văn hóa năm 2018, nơi mà mọi người có thể khám phá sự quyến rũ của châu Âu ngay giữa lòng Hà Nội - một thành phố có lịch sử nghìn năm văn hiến với nhiều nét văn hóa truyền thống nhưng hội nhập và phát triển từng ngày.

Rất đông khách du lịch nước ngoài có mặt tham dự sự kiện thú vị này.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các đại sứ cắt băng khai mạc "Ngôi làng Châu Âu".

Ngay sau khi cắt băng khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các đại sứ đã đi tham quan các gian hàng.

Ngay sau khi khai mạc, một loạt các sự kiện hoành tráng, ấn tượng và đặc sắc đến từ các quốc gia châu Âu được diễn ra. Qua đó, giới thiệu sự đa dạng của văn hóa châu Âu, từ văn hóa, nghệ thuật cho đến ẩm thực, thời trang và phong cách sống.

Tham gia "Ngôi làng Châu Âu", khán giả sẽ có cơ hội được đích thân trải nghiệm không khí châu Âu ngay giữa lòng thủ đô, những món ăn bản địa hấp dẫn và lạ mắt, những giai điệu quyến rũ, mạnh mẽ, du dương và tinh tế, hay những điệu nhảy vui nhộn và đầy ngẫu hứng qua gần 20 chương trình văn hóa, nghệ thuật dày đặc và hoành tráng.

Trong đó, nổi bật là các sự kiện như: Biểu diễn Beatbox/ a capella của nhóm nhạc Pháp Berywam; biểu diễn Flamenco Guitar của nghệ sĩ Tây Ban Nha Daniel Casares; biểu diễn đi cà kheo của các nghệ sĩ Bỉ; chương trình khúc côn cầu đường phố của Cộng hòa Séc; biểu diễn của nhóm nhảy Hồng Koong Celic Bauhinia; Biểu diễn nhảy dân gian của Kipris từ Bungari…

Đặc biệt, "Ngôi làng Châu Âu" sẽ dành một khu vực riêng cho trẻ em để các bé có thể tự do khám phá những điều thú vị về một châu Âu quyến rũ. Sự kiện diễn ra từ ngày 4/5 đến ngày 6/5.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/khai-mac-ngoi-lang-chau-au-tai-pho-di-bo-ho-hoan-kiem-335013.html