Khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2019 tại nhiều tỉnh

Ngày 19/4, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 đã diễn ra tại nhiều địa phương.

Tại Trung tâm Văn hóa TP Tam Điệp, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 6, kết hợp Triển lãm số về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao tặng hơn 200 suất học bổng cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc và học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Ninh Bình.

Tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật TP Hải Phòng, Hội Sách Hải Phòng 2019 cũng diễn ra với 24 gian hàng và hơn 10.000 đầu sách, với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng đã được giới thiệu tới đông đảo bạn đọc thành phố Cảng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ tổ chức vào đầu tháng 5 tới nhân kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2019).

Các hoạt động trong ngày sách Việt Nam 2019 sẽ góp phần nâng cao ý thức của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: An ninh thủ đô

Các hoạt động trong ngày sách Việt Nam 2019 sẽ góp phần nâng cao ý thức của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: An ninh thủ đô

Tại Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam cũng phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ 6 năm 2019. Với chủ đề: “Sách - kết nối tri thức và phát triển”, ngày sách năm 2019 được tổ chức nhằm kêu gọi mọi người, mọi nhà đưa phong trào đọc sách, báo trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Việc tổ chức các hoạt động thiết thực trong Ngày sách Việt Nam năm 2019 sẽ góp phần xây dựng và và phát triển phong trào đọc sách trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập; tôn vinh và khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách gắn với lưu giữ nét đẹp văn hóa đọc.

Đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam tới đông đảo người dân; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển đảo quê hương của mỗi người dân Việt Nam.

Ngoài ra, nó cũng giúp nâng cao ý thức của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tình Thương

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/khai-mac-ngay-sach-viet-nam-nam-2019-tai-nhieu-tinh-20687