Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ sáu

Ngày 18-4, tại Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ sáu và Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ sáu. Đến dự, có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành trung ương.

Ngày 18-4, tại Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ sáu và Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ sáu. Đến dự, có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành trung ương.

Trải qua 5 năm, Ngày sách Việt Nam đã được công chúng đón nhận và cả hệ thống chính trị, cộng đồng hưởng ứng. Điều này cho thấy tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của một quyết định mang tầm chiến lược quốc gia của Chính phủ. Tại Ngày sách năm nay có hơn 90 đơn vị tham gia khoảng 100 gian hàng. Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai tại Ngày sách Việt Nam năm nay như: Hội thảo khoa học Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam; các cuộc tọa đàm, giao lưu, trưng bày, giới thiệu các hình ảnh, hiện vật về sách.

Cùng ngày, Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ -TTg ngày 24-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tại Hà Nội. Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Qua 5 năm tổ chức, Ngày sách Việt Nam đã đạt kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu để việc đọc sách, văn hóa đọc đi vào thực chất, lan tỏa đến mọi ngành, mọi cấp, toàn xã hội, nhất là đến giới trẻ, cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước. Các ngành chức năng cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của các hội có liên quan đến xuất bản; tiếp thu ý kiến của các hội này trong việc xây dựng chính sách phát triển văn hóa đọc; tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế, làm tốt công tác giới thiệu xuất bản phẩm của Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

* Tại tỉnh Lạng Sơn, lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam có đông đảo bạn đọc yêu sách trên địa bàn tỉnh tham dự; 16 gian trưng bày, trong đó có hai gian điện tử, với khoảng 1.300 đầu sách, gồm nhiều chủ đề thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật… Nhân dịp này, Ban tổ chức trao tặng 1.410 quyển sách cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

* Tại thành phố Hà Tĩnh, Ngày sách Việt Nam diễn ra sôi động với sự góp mặt của sáu gian hàng được trưng bày thiết kế đặc sắc với hàng nghìn đầu sách các loại, gồm nhiều chủ đề đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau gần hai tháng phát động, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2019 tỉnh Hà Tĩnh đã khép lại với 12.004 bài dự thi; Ban tổ chức đã trao 18 giải cá nhân và hai giải tập thể cho các đơn vị có nhiều thành tích.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/39901102-khai-mac-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-sau.html