Khai mạc Ngày hội văn hóa vùng biên giới Việt - Lào lần thứ III

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III đã chính thức khai mạc tại TP. Điện Biên Phủ.

Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật thắm tính Việt - Lào.

Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật thắm tính Việt - Lào.

Tối 1/10, Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022 đã chính thức khai mạc tại Quảng trường 7/5, TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Điện Biên tổ chức, với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai”.

Mặc dù trời mưa, song Lễ khai mạc vẫn diễn ra tại Quảng Trường 7/5, TP. Điện Biên Phủ.

Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - Trần Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) dự Lễ khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa chúc mừng ngày hội. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương hai nước Việt Nam, Lào; đại diện lãnh đạo 20 tỉnh của hai nước Việt Nam, Lào và đông đảo người dân địa phương tham dự lễ khai mạc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Đạo Cương phát biểu khai mạc Ngày hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng gần gũi và thân thiết. Nhân dân hai nước tương đồng văn hóa, quan hệ truyền thống, thủy chung son sắt, gắn bó lâu đời.

Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng; các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước nâng niu, dày công vun đắp.

Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào - Ounethouang Khaophanh phát biểu tại Lễ khai mạc.

Các hoạt động giao lưu lần này nhằm tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt - Lào. Tại ngày hội, đại biểu và du khách sẽ được hòa mình trải nghiệm không khí sôi động của các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, các môn thi đấu thể thao do nghệ nhân, diễn viên, vận động viên trình diễn. Qua đó, thể hiện sức mạnh của sự hội tụ, tỏa sáng về tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào - Ounethouang Khaophanh khẳng định: Ngày hội là hoạt động rất quan trọng của hai nước, góp phần chào mừng năm hữu nghị Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam.

Đông đảo người du khách và người dân địa phương tham dự Lễ khai mạc.

Thông qua các chương trình nghệ thuật đặc sắc và hội thảo hợp tác phát triển du lịch càng tăng cường mối quan hệ giữa các tỉnh có chung tuyến biên giới của hai nước. Qua đó, nhằm trao đổi thông tin du lịch, tạo thuận lợi cho việc xuất, nhập cảnh của du khách và khuyến khích sự hợp tác nhiều hơn nữa giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước.

Sau phần Lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sáng mãi tình hữu nghị Việt – Lào”. Nội dung được chia làm 3 chương, gồm: “Trường Sơn chung dãy - Uống nước cùng nguồn”; “Sắc màu biên cương”; “Thắm tình hữu nghị - hướng tới tương lai”.

Tiết mục mở màn Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tình hữu nghị Việt – Lào”.

Với sự đầu tư về nghệ thuật, dàn dựng công phu, hoành tráng và ấn tượng, chương trình đã thu hút đông đảo du khách, người dân địa phương đón xem. Các dân tộc: Lào, Thái, Mông, Cơ Tu… cùng hòa chung điệu múa, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu văn hóa. Đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị Việt – Lào.

Chương trình được đánh giá mang tính nghệ thuật cao.

Nhiều tiết mục mang bản sắc văn hóa Lào.

Thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào.

Gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên tham gia biểu diễn.

Hà Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khai-mac-ngay-hoi-van-hoa-vung-bien-gioi-viet-lao-lan-thu-iii-post610162.html