Khai mạc Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam lần thứ 14

Sáng 22-3, tại Trung tâm VH-NT tỉnh (147 đường 27-4, TP. Bà Rịa), Hội thơ Đường luật Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT tỉnh khai mạc Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam lần thứ 14 năm 2019.

Hội thơ thu hút hơn 800 nhà thơ đến từ 72 chi hội thơ Đường luật của 43 tỉnh, thành trên cả nước về dự.

NSƯT Nguyễn Thế Phiệt, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc đánh trống khai mạc Ngày hội.

NSƯT Nguyễn Thế Phiệt, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc đánh trống khai mạc Ngày hội.

Ông Phan Thanh Sang, Phó Giám đốc Sở VH-TT trao giấy chứng nhận cho đại diện Chi hội thơ Đường luật Hải Phòng và Điện Biên có nhiều sáng tác hay về BR-VT.

Đoàn ca múa nhạc BR-VT biểu diễn tiết mục văn nghệ “Chọc sàn bản em” tại Ngày hội.

Tại lễ khai mạc, nhà thơ Nguyễn Đức Thọ, Trưởng Ban Thông tin-Truyền thông Hội thơ Đường luật Việt Nam đã ôn lại lịch sử thơ Đường luật ở nước ta.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như: Biểu diễn văn nghệ; đọc thơ ca; giới thiệu tập thơ “Bà Rịa-Vũng Tàu qua những áng thơ Đường luật”.

Đông đảo nhà thơ trên cả nước về dự Ngày hội.

Dịp này, Sở VH-TT tỉnh đã trao giấy chứng nhận cho các tập thể và cá nhân có sáng tác hay về BR-VT; Hội thơ Đường luật Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng tác xuất sắc trong năm 2018 và trao Cờ đăng cai Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam lần thứ XV, năm 2020 cho tỉnh Hà Tĩnh.

Tin, ảnh: THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/201903/khai-mac-ngay-hoi-tho-duong-luat-viet-nam-lan-thu-14-845238/