Khai mạc 'Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào'

'Ngày hội thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2019' sẽ quảng bá hình ảnh của mỗi nước thông qua các hoạt động giới thiệu văn hóa, kinh tế, du lịch...

Ngày 15-11, tại TP Vinh (Nghệ An), Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ cắt băng khai mạc “Ngày hội thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2019”.

Lễ cắt băng khai mạc “Ngày hội thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2019”.

Lễ cắt băng khai mạc “Ngày hội thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2019”.

Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban dân vận Trung ương, Bộ đội Biên phòng, Cục trưởng Cục thông tin đối ngoại....

Phía nước bạn có ông May Kham Kheua- Bí thư Thứ nhất- Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam, ông Olam Thavinlay- Bí thư Thứ hai- Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng lãnh đạo 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bô Ly Khăm Xay (Lào).

Buổi lễ còn có lãnh đạo các tỉnh tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào gồm: Nghệ An, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum.

Ông Bùi Trường Giang- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Trường Giang- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Mối quan hệ, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào là một điển hình, là tấm gương mẫu mực hiếm có về sự gắn bó bền chặt, thủy chung, trong sáng về chủ quyền, độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, khi nói về mối quan hệ đoàn kết, mẫu mực, thủy chung, hiếm có, đậm nghĩa, nặng tình giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”;

Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã nhiều lần khẳng định: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai đất nước, hai dân tộc anh em được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công gây dựng, giữ gìn và vun đắp, đã không ngừng phát triển, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Trưng bày các sản phẩm ẩm thực Việt-Lào.

Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2019 diễn ra với chuỗi các hoạt động gồm: Triển lãm ảnh “Tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào”; trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch, đặc sản vùng miền, ẩm thực đặc sắc của tỉnh Nghệ An và nước bạn Lào; tọa đàm “Xúc tiến, đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An”; giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Lào...

Nét mới của Ngày hội năm nay là tăng cường các hoạt động giao lưu, quảng bá hình ảnh của mỗi nước thông qua các hoạt động giới thiệu văn hóa độc đáo; giới thiệu sản phẩm kinh tế, du lịch; thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam, Lào nói chung và giữa các địa phương có chung đường biên giới.

BẢO SANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/khai-mac-ngay-hoi-tham-tinh-huu-nghi-dac-biet-viet-nam-lao-870563.html