Khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu Tây Nam bộ lần thứ I

Với thông điệp 'Yêu thương và Chia sẻ', ngày hội có nhiều hoạt động sôi nổi từ thi ẩm thực – thể thao – biểu diễn văn nghệ đến tham quan các khu du lịch tại Cần Thơ.

Vào lúc 18g30 tối nay 30/11, tại Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ, Cơ quan đại diện văn phòng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VHTTDL) tại TP. HCM phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Cần Thơ lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ. Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 30/11/2018 đến ngày 2/12/2018.

Ngày hội là dịp để tôn vinh, biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo điều kiện để các gia đình ở các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ có dịp gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao, ẩm thực vùng miền.

Đến dự buổi khai mạc có ông Nguyễn Kiều Linh - Phó chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, Trưởng cơ quan đại diện văn phòng Bộ tại TP. HCM, bà Hồ Lâm Bạch Vân – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Cần Thơ cùng hơn 350 đại biểu từ các tỉnh thành trong khu vực đã đăng ký tham gia, về dự ngày hội gia đình tiêu biểu này.

Với thông điệp “Yêu thương và Chia sẻ”, ngày hội có nhiều hoạt động sôi nổi từ thi ẩm thực – thể thao – biểu diễn văn nghệ đến tham quan các khu du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tiểu phẩm "bi kịch của người mẹ" của tỉnh Trà Vinh.

Đây là dịp để tôn vinh, biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo điều kiện để các gia đình ở các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ có dịp gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao, ẩm thực vùng miền, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua ngày hội này giới thiệu được nét văn hóa của gia đình với từng đặc thù địa phương, góp phần tăng cường tình đoàn kết, thân thiện giữa các gia đình các tỉnh, thành trong khu vực.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Kiều Linh - Phó chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, Trưởng cơ quan đại diện văn phòng Bộ tại TP. HCM cho biết: Bước vào giai đoạn thứ hai của Chiến lược Gia đình Việt Nam, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là “nhân rộng các mô hình tốt và tiếp tục xây dựng các mô hình mới về gia đình; phòng chống bạo lực gia đình”. Theo đó, ngày hội năm nay là sự kiện văn hóa đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của các gia đình miền Tây Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung, từ đó có thể cụ thể hóa hành động và nâng cao nhận thức toàn dân đối với công tác gia đình và xây dựng văn hóa gia đình trong thời kì hội nhập. Bên cạnh đó, ngày hội còn là sân chơi năng động, tạo dấu ấn lan tỏa cùng hiệu ứng gắn kết tích cực không chỉ các thành viên trong gia đình, các gia đình trong tỉnh mà còn giữa các gia đình của 12 tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ.

Tiết mục tự giới thiệu của tỉnh Bến Tre.

Bà Hồ Lâm Bạch Vân – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Cần Thơ cho biết: Ngày hội lần này là dịp rất tốt để tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò trong việc xây dựng gia đình Việt Nam với các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Và những hoạt động tại ngày hội hướng đến “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, gắn, lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại ngày hội lần này, mỗi tỉnh, thành tuyển chọn và đăng ký một đoàn có ba gia đình tham gia các phần thi như: thi biểu diễn nghệ thuật “Gia đình tài năng”, thi thể thao “Gia đình vui khỏe”, thi nấu ăn “Bữa ăn sum vầy”…

Trong tối đêm nay, các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang và Bạc Liêu sẽ bước vào phần thi biểu diễn nghệ thuật với 2 phần thi: tự giới thiệu và thi tiểu phẩm.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/khai-mac-ngay-hoi-gia-dinh-tieu-bieu-tay-nam-bo-lan-thu-i-d137033.html