Khai mạc lớp tập huấn Luật Nhân đạo quốc tế

Sáng 9-7, tại Vùng 2 Hải quân, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị) phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế khu vực Đông Nam Á khai mạc Hội nghị tập huấn Luật Nhân đạo quốc tế cho các cán bộ là thuyền trưởng, thuyền phó, chính trị viên, trưởng ban (trợ lý) tác chiến, dân vận thuộc Quân chủng Hải quân.

 Lãnh đạo Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị phát biểu tại lớp tập huấn.

Lãnh đạo Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị phát biểu tại lớp tập huấn.

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo: Quân chủng Hải quân, Cục Dân vận, Vùng 2 Hải quân, Trưởng đại diện Văn phòng Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế về các lực lượng vũ trang tại Đông Nam Á...

Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được nghe giới thiệu, thuyết trình, giảng giải, hướng dẫn những nội dung cơ bản và hành động thực tiễn trong quá trình thực thi Luật nhân đạo quốc tế, Luật xung đột vũ trang trên biển; nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, tập bài về những ví dụ, tình huống được nêu ra; tiếp thu hệ thống những khái niệm, nguyên tắc, ràng buộc của Luật nhân đạo quốc tế, Luật xung đột vũ trang trên biển; định nghĩa, phương tiện, cách thức chiến tranh, cũng như các đối tượng được bảo vệ trên biển...

Luật Nhân đạo quốc tế (hay còn được gọi là Luật về chiến tranh hoặc Luật về xung đột vũ trang) là một bộ phận cấu thành của công pháp quốc tế, nhằm thực hiện mục đích chung là điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia và các chủ thể khác nhau của quan hệ quốc tế. Những nội dung, quy tắc của Luật Nhân đạo quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề nhân đạo, phù hợp với bản chất, truyền thống quân đội, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn.

Giáo dục, tuyên truyền về Luật nhân đạo quốc tế là một trong những nghĩa vụ cơ bản của các quốc gia khi tham gia các điều ước quốc tế trên lĩnh vực này. Quân đội nhân dân Việt Nam, là một trong những lực lượng chủ yếu thực hiện Luật nhân đạo khi chiến tranh xảy ra. Nhiều năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý nghĩa, giá trị nhân văn, mục tiêu cao cả của Luật nhân đạo quốc tế thông qua “Ngày pháp luật”, tủ sách “Pháp luật” và các hoạt động giáo dục khác...

Qua tập huấn, giúp học viên nhận thức sâu sắc hơn việc tham gia Luật nhân đạo quốc tế hoàn toàn phù hợp với truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam; nhất quán với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tin, ảnh: ĐỖ PHƯƠNG LÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-lop-tap-huan-luat-nhan-dao-quoc-te-581962