Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2018

Chiều 4-9, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) Quân đội năm 2018.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh: Trong những năm qua, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ CTĐ&PTTN cho đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên toàn quân để làm cơ sở tổ chức hoạt động CTĐ&PTTN, vận dụng sáng tạo đối với từng loại hình đơn vị. Tổ chức đoàn có vị trí, vai trò rất quan trọng; đoàn viên, thanh niên là lực lượng đông đảo, là lực lượng chủ yếu xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Do vậy phải thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên. Tổ chức đoàn vững mạnh phải có đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn tốt, thường xuyên giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong và ngoài đơn vị, tham gia hội nhập quốc tế tốt...

Tiết mục văn nghệ tại buổi khai mạc.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian một tháng, với các nội dung trọng tâm: Tổng quan và những trọng tâm lớn trong công tác đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi toàn quốc giai đoạn 2018-2022; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Thanh niên Quân đội; hệ thống văn kiện, sổ sách công tác đoàn, tiêu chí đánh giá, chế độ báo cáo CTĐ&PTTN Quân đội; một số nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, kỷ luật và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội hiện nay; phương pháp tư duy, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động CTĐ&PTTN trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo; tham quan trực quan các khu di tích, trung tâm văn hóa, trao đổi về mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo trong hoạt động CTĐ&PTTN Quân đội...

Ban tổ chức yêu cầu các đồng chí học viên đề cao trách nhiệm, tự giác, tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu, trao đổi, tích lũy kinh nghiệm, nhất là trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả và vận dụng vào thực tiễn ở từng loại hình đơn vị trong toàn quân để đạt được kết quả cao nhất; tích cực tham gia các hoạt động bổ trợ văn hóa, thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, vận dụng tốt những kiến thức được bồi dưỡng vào thực tiễn hoạt động CTĐ&PTTN đơn vị; tham mưu với thủ trưởng cơ quan chính trị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ đoàn ở đơn vị theo phân cấp.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-lop-boi-duong-ky-nang-nghiep-vu-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-nien-quan-doi-nam-2018-548606