Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo

Ngày 19-11, tại Hệ đào tạo sau Đại học, Học viện Biên phòng đã phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo cho cán bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2018. Tới dự có Thiếu tướng Đinh Trọng Ngọc, Chính ủy Học viện Biên phòng và đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thiếu tướng Đinh Trọng Ngọc, Chính ủy Học viện Biên phòng phát biểu khai mạc. Ảnh: Quang Long

Thiếu tướng Đinh Trọng Ngọc, Chính ủy Học viện Biên phòng phát biểu khai mạc. Ảnh: Quang Long

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thiếu tướng Đinh Trọng Ngọc cho biết: Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam các kiến thức cơ bản về Luật Biển quốc tế, pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động dầu khí trong khu vực biên giới biển; một số vấn đề quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia; chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành và nhân dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo; công tác phối hợp bảo vệ, xử lý các tình huống cụ thể trong hoạt động dầu khí ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Đinh Trọng Ngọc nhấn mạnh: Những kiến thức này là cơ sở để các học viên nghiên cứu, vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành, kinh doanh, khai thác dầu khí, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để tổ chức tốt lớp bồi dưỡng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu giảng dạy và bố trí các giảng viên có trình độ, kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy. Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo về giáo án, bài giảng, trang thiết bị dạy học; bám sát mục tiêu, yêu cầu bồi dưỡng; có phương pháp giảng dạy khoa học để giới thiệu, truyền đạt kiến thức đến các đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo lần này được tổ chức từ ngày 19 đến 23-11, chia làm 4 lớp, trong đó 1 lớp dành cho cán bộ lãnh đạo, 3 lớp dành cho cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với tổng số 387 học viên.

Được biết trước đó, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp về việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo và an toàn dầu khí. Trên cơ sở đó, Học viện Biên phòng cũng đã xây dựng Kế hoạch số 1378/KH-HVBP ngày 6-8-2018 về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Quang Long

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khai-mac-lop-boi-duong-kien-thuc-phap-luat-ve-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-bien-dao/